Ngày 7/9/2019, tại tỉnh Bình Dương, Lữ đoàn Pháo binh 434 (Quân đoàn 4) tổ chức họp mặt truyền thống kỷ niệm 65 năm ngày thành lập (7-9-1954/7-9-2019).
Theo yêu cầu nhiệm vụ của cách mạng, đơn vị được thành lập với phiên hiệu là Trung đoàn Pháo binh 63 - Đoàn Pháo binh Bắc Sơn (có giai đoạn lấy phiên hiệu là Lữ đoàn 24), Lữ đoàn Pháo binh 434 tham gia tích cực kháng chiến giải phóng dân tộc. Lực lượng pháo binh nói chung, trong đó có cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 434 có mặt trên khắp các chiến trường, đặc biệt là trong chống Mỹ cứu nước, làm cho kẻ thù khiếp sợ. Hỏa lực pháo binh Lữ đoàn 434 luôn chi viện kịp thời cho các đơn vị chủ lực Miền, dập những cơn bão lửa lên đầu kẻ thù, giành nhiều thắng lợi quan trọng cho cách mạng.
Sau ngày thống nhất đất nước, Lữ đoàn tiếp tục cơ động thực hiện vụ bảo vệ biên giới Tây Nam và làm nghĩa vụ quốc tế giúp nước bạn Cam-pu-chia thoát khỏi thảm họa diệt chủng. Trải qua 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, với những chiến công chói lọi, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Pháo binh 434 viết nên truyền thống “Đoàn kết, quyết tâm, đi giỏi, đánh thắng”. Với nhiều thành tích đặc biệt xuất sắc, Lữ đoàn 434 được Đảng, Nhà nước tặng thưởng danh hiệu “Anh hùng LLVT nhân dân” và nhiều phần thưởng cao quý khác.
Trong giai đoạn cách mạng mới, Lữ đoàn 434 chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Từ 2015 đến nay, Lữ đoàn có 4 năm liền được Bộ Quốc phòng và Bộ tư lệnh Quân đoàn 4 tặng cờ đơn vị dẫn đầu trong Phong trào thi đua Quyết thắng và là đơn vị điển hình trong thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, công hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Liên tục 4 năm liền, Đảng bộ Lữ đoàn 434 được Đảng ủy Quân đoàn 4 tặng giấy khen Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.