Cùng với chiếu Nga Sơn, gạch Bát Tràng, vải tơ Nam Định, lụa Hà Đông vẫn giữ mãi nét đẹp ngàn năm tuổi của nghề trồng dâu nuôi tằm, dệt lụa
Bà Nguyễn Thị Tâm, chủ Cơ sở Lụa tơ tằm Triệu Văn Mão, số 10 Vạn Phúc, Hà Đông (Hà Nội), cho biết, bà là đời thứ 3 làm nghề dệt lụa ở Hà Đông, do bố mẹ và cha ông truyền lại.
Trải qua bao thăng trầm của lịch sử và những đổi thay của Thủ đô Hà Nội thời mở cửa, nhưng tại số 10 Vạn Phúc, gia đình chúng tôi vẫn duy trì cửa hàng bán và giới thiệu sản phẩm lụa Hà Đông.
Ngoài ra, cơ sở còn may áo dài, quần áo, váy, phụ kiện thời trang (các loại khăn quàng) cho cả người lớn và trẻ em bằng lụa tơ tằm, bán buôn, bán lẻ cho khách trong nước và quốc tế….
Dệt lụa bằng khung cửi, đủ để cung cấp vải và may quần áo cho cửa hàng. Tơ tằm được nhập từ vùng trồng dâu nuôi tằm ở Vĩnh Phúc và Lâm Đồng.
Những kỷ niệm đáng nhớ và rất tự hào trong cuộc đời làm nghề của tôi là, năm 2003 được đón Đại tướng Võ Nguyên Giáp về thăm cở sở sản xuất của gia đình. Năm 2007 – 2008, được nhận đơn hàng phục chế 17 bộ áo dài theo kiểu Cung đình Huế dưới Triều Nguyễn.
Vào dịp lễ, Tết, các đơn vị đến đặt hàng quần áo, vải lụa… làm quà tặng khá nhiều, lụa tơ tằm Việt Nam nổi tiếng khắp năm châu từ bao đời nay. Bạn bè quốc tế đến thăm Hà Nội, đã tìm mua được lụa Hà Đông chính hãng tại cơ sở của chúng tôi.
“Tuy nhiên, điều mà tôi chưa hài lòng là, gần đây gia đình đã tham gia sản phẩm OCOP, nhưng được đánh giá chưa phù hợp, vì trong tiêu chí yêu cầu sản phẩm phải kết nối với vùng sản xuất, và sử dụng nguồn nguyên liệu tại chỗ. Trong khi làng nghề của chúng tôi ở giữa Thủ đô Hà Nội, lấy đâu ra đất để trồng dâu?
Đây là những tiêu chí chưa sát sao với một làng nghề cổ truyền hàng ngàn năm tuổi, nhiều chi tiết phải làm thủ công, và sử dụng nguyên liệu hữu cơ, không phải là sản phẩm công nghiệp”- bà Tâm cho biết thêm.
Chị H., phụ nữ trung tuổi ở quận Tây Hồ, Hà Nội, cho biết, tôi và các bạn thường rủ nhau tới đây mua áo dài, quần áo thời trang, váy bằng lụa tơ tằm.
Do loại vải này rất nhẹ, mềm mại và thoáng mát, màu sắc, vân hoa trang nhã, phù hợp với mọi lứa tuổi. Mặt khác, vải tơ tằm còn ngăn được tia cực tím.
Hoặc vua chúa ngày xưa, khi lâm chung cũng được bọc trong lụa tơ tằm để chôn cất, do chất liệu của tơ tằm thuần thiên nhiên, rất tốt cho sức khoẻ và sức chống chịu của môi trường. Vì vậy, các sản phẩm từ lụa tơ tằm vẫn luôn được khách quốc tế và trong nước lựa chọn.
“Giá cả tuỳ từng loại, từ vài trăm ngàn đến vài triệu đồng/sản phẩm, hoặc có chiếc áo dài lên tới cả chục triệu, vài chục triệu đồng là chuyện thường”, chị H. cho biết thêm
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.