Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ năm, ngày 30 tháng 6 năm 2016 | 9:45

Lùi thi hành Bộ luật Hình sự

Sáng nay (30/6), Văn phòng Chủ tịch nước đã công bố Lệnh của Chủ tịch nước về Nghị quyết về việc lùi hiệu lực thi hành của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH 13.

Ông Đào Việt Trung, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, công bố Nghị quyết về việc lùi hiệu lực thi hành của Bộ luật Hình sự.

Ông Đào Việt Trung, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, đã công bố Lệnh của Chủ tịch nước về Nghị quyết về việc lùi hiệu lực thi hành của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH 13, Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH và bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016.

Bộ luật Hình sự (sửa đổi) được Quốc hội khóa XIII thông qua với đa số phiếu tán thành vào ngày 27/11/2015, có hiệu lực thi hành vào ngày 01/7/2016.

Đây là Bộ luật có nhiều điểm mới được dư luận quan tâm, ví dụ như việc bỏ hình phạt tử hình đối với bảy tội danh, quy định trách nhiệm hình sự của pháp nhân...

Tuy vậy, chỉ sau khi Quốc hội thông qua ít lâu, có chuyên gia đã phát hiện Bộ luật này có nhiều lỗi nghiêm trọng.

Kiểm tra những sai sót mà cử tri  nêu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã triệu tập các trưởng đoàn ĐBQH khóa XIII chỉ ba ngày trước khi Bộ luật Hình sự có hiệu lực thi hành.

Tại cuộc họp diễn ra sáng 27/6, một quyết định rất hi hữu được đưa ra: Các trưởng đoàn ĐBQH sẽ đem theo tài liệu, tờ trình, các báo cáo có liên quan về địa phương triệu tập cuộc họp đoàn ĐBQH (khóa XIII) để thảo luận, cho ý kiến và bỏ phiếu quyết định (về việc Quốc hội ban hành nghị quyết lùi thời hạn thi hành Bộ luật Hình sự).

Nghị quyết nêu rõ: Bổ sung Dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số100/2015/QH13 vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của năm 2016 và trình QH khóa XIV tại kỳ họp thứ 2.

Dương Thanh

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top