Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ hai, ngày 13 tháng 5 năm 2024  
Thứ ba, ngày 8 tháng 2 năm 2022 | 15:39

Lượng rác thải tăng đột biến sau Tết

Những ngày đầu năm, tại nhiều địa phương, rác thải ùn ứ, tập kết khắp nơi gây ô nhiễm môi trường, làm mất mỹ quan phố phường, thôn xóm.

TP. Vinh: Lượng rác thải trong dịp Tết tăng gấp 3 lần ngày thường

Dịp Tết Nguyên đán, lượng rác thải trên địa bàn TP. Vinh thường tăng đột biến, dễ xảy ra tình trạng ùn ứ, tồn đọng. Do đó, việc đảm bảo môi trường, phục vụ nhu cầu vui Tết đón Xuân của người dân được TP. Vinh đặc biệt chú trọng.

Những ngày Tết, công việc của chị Nguyễn Thị Thanh, công nhân Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An, lại càng tăng lên gấp bội. Ca của chị bắt đầu từ 14 giờ chiều mỗi ngày, xuyên đêm, rạng sáng mới trở về nhà, tuy nhiên việc thu gom vẫn không xuể vì lượng rác tăng đột biến.
 
Từ ngày 20 tháng Chạp, khi lượng rác thải bắt đầu tăng, công nhân vệ sinh đều phải làm việc xuyên Tết, không có ngày nghỉ để đảm bảo các con phố xanh, sạch, đẹp phục vụ người dân vui Tết, đón Xuân.
 
bna_25145835_122022.jpg
Toàn bộ công nhân vệ sinh môi trường phải làm việc xuyên Tết, đến hết ngày mùng 1 Tết mới được phân chia nhau nghỉ theo ca để trở về với gia đình. Ảnh: Q.A
 
Theo thống kê, nếu như ngày thường, lượng rác thải sinh hoạt trên địa bàn TP. Vinh dao động từ 280 - 320 tấn/ngày thì trong những ngày Tết đã tăng gấp 3 lần, khối lượng ước lên gần 1.000 tấn/ngày.
 
Dịp Tết năm nay, công việc thu gom rác thải cũng đặc thù hơn các năm trước do ảnh hưởng từ dịch Covid-19. Hiện nay, số lượng bệnh nhân nhiễm Covid-19 trên địa bàn TP. Vinh vẫn tăng cao, số lượng F1 cách ly tại nhà cũng rất đông, do đó, việc thu gom rác thải tại những khu vực này trong dip Tết cũng phải đảm bảo an toàn tuyệt đối và có quy trình xử lý riêng, không để lây lan dịch bệnh.

Ông Nguyễn Chí Thông - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An cho biết: “Nhận định việc thu gom, xử lý rác thải năm nay sẽ khó khăn hơn các năm nên phía công ty cũng đã chủ động phương án từ sớm. Theo đó, toàn bộ công nhân viên, người lao động của công ty phải làm việc xuyên Tết để đảm bảo môi trường, đến hết ngày mùng 1 Tết mới bắt đầu cho anh em nghỉ Tết theo ca để trở về sum họp với gia đình. Công ty cũng huy động 70 phương tiện, xe cơ giới các loại để xử lý, vận chuyển rác kịp thời, không để xảy ra tình trạng ứ đọng, ô nhiễm trước, trong và sau Tết…”.

Đối với các hộ dân có F0, F1, việc thu gom, xử lý rác cũng sẽ được xử lý riêng biệt. Công ty phải tăng thêm phương tiện thu gom và nhân lực vì phát sinh những công đoạn mới. Đơn cử như trước đây chỉ cần 1 người 1 xe thu gom trên các tuyến đường thì nay phải có xe chuyên dụng riêng để thu gom những hộ đang cách ly, đồng thời có thêm người làm nhiệm vụ phun khử khuẩn đi cùng. Ngoài ra, công đoạn xử lý rác cũng phức tạp hơn. Khi đưa rác về khu liên hợp, lượng rác của những hộ này phải xử lý, đào hố chôn riêng, tất cả đồ bảo hộ của công nhân đi làm cũng phải chôn cùng, trước khi chôn phải phun khử khuẩn và phủ vôi bột lên để đảm bảo an toàn tuyệt đối.
 
Ùn ứ rác thải tại Can Lộc - Hà Tĩnh
 
Dịp Tết, trung bình mỗi ngày lượng rác mỗi gia đình đưa ra tập kết nhiều gấp 3-4 lần ngày thường. Trong khi đó ý thức của một số người dân trong việc tập kết, phân loại rác lại còn hạn chế.  Tại điểm trung chuyển rác thải ở xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc. Rác thải ngổn ngang được tập kết bên ngoài ô chứa, vứt tràn ra cả lòng lề đường. Trong khi đó phía trong khu vực tập kết rác lại không có nhiều rác.

Để đảm bảo vệ sinh môi trường trong và sau Tết, các địa phương, đơn vị môi trường đã tăng cường thêm nhân lực ở các bộ phận khác, để thu gom rác và tham gia thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải trên mọi tuyến đường, khu dân cư và các điểm vui chơi, giải trí nơi công cộng. Thế nhưng, lượng rác nhiều, điểm trung chuyển cũng trở thành bãi rác do không được vận chuyển kịp thời.

Tuyến đường Thị- Sơn, huyện Can Lộc có khá nhiều điểm tập kết, trung chuyển rác thải. Hàng ngày, các đơn vị môi trường đã cử công nhân thu gom rác tận nhà mang đi xử lý. Thế nhưng nhiều hộ gia đình vẫn không chấp hành việc tập kết rác đúng nơi quy định, rác thải được vứt chỏng chơ khắp đường làng, ngõ xóm gây ô nhiễm môi trường và làm mất mỹ quan đô thị. Đáng nói là công nhân vệ sinh môi trường vừa vận chuyển đi thì sau đó không lâu, rác thải lại chồng chất.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc đảm bảo môi trường xanh, sạch, đẹp trước trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, các địa phương cùng với ngành chức năng đã triển khai nhiều kế hoạch với những giải pháp hết sức cụ thể. Mặc dù vậy, lượng rác thải tồn đọng sau tết cao gấp nhiều lần ngày thường.

 

9869-1644286239-16440514871431.jpg
Ùn ứ rác thải sau dịp Tết

 

Trong khi đó với nguồn thu ít ỏi, xe vận chuyển phải đi thuê ở xã khác về nên nhiều đơn vị vẫn loay hoay trong việc cân đối kinh phí để duy trì hoạt động và trả lương cho xã viên. Mặt khác, nhiều địa phương do chưa đầu tư được cơ sở xử lý rác thải nên phải thuê xe chở đi xử lý ở các lò đốt nằm cách xa địa bàn hàng chục, thậm chí là hàng trăm km, gây tốn kém và phát sinh chi phí. Đây là nguyên nhân chính, khiến cho tình trạng ứ đọng rác tại nhiều khu vực vẫn có nguy cơ diễn ra, ảnh hưởng tới cảnh quan môi trường và đe dọa nguy cơ phát sinh dịch bệnh.

Thêm một nguyên nhân nữa dẫn tới tình trạng ùn ứ rác tại các địa phương đó là bên cạnh những lò đốt được thiết kế xây dựng tại một số địa phương thì hiện nay vẫn còn có nhiều vùng chưa bố trí được khu vực tập kết, xử lý rác và chất thải rắn. Bởi vậy, tất cả rác thải đều đổ dồn về một bãi tập kết, hoặc chôn lấp, đốt tại chỗ, thậm chí là nằm la liệt dọc các tuyến đường mà không hề được xử lý. Trong bối cảnh nhiều bãi rác, công suất đã vượt ngưỡng, thì đây thực sự là thách thức cho các địa phương đơn vị, trong những ngày Tết.

Để xử lý dứt điểm rác thải ùn ứ sau tết, ngoài sự vào cuộc của các đơn vị môi trường, mỗi gia đình, mỗi người dân cần có ý thức hơn trong tập kết và phân loại rác thải để đảm bảo vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị trong những ngày đầu năm mới.

 

t11a.jpg
Gần 100m chiều dài vỉa hè đường Mỹ Phước - Tân Vạn, khu phố Đồng An, phường Tân Đông Hiệp thành bãi tập kết rác thải (ảnh chụp trưa ngày 7-2)

 

Trong tình trạng tương tự, sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, tại một số nơi ở TP.Dĩ An - tỉnh Bình Dương cũng xuất hiện nhiều đống rác thải phát sinh do người dân lén đổ gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị.

Theo đó, ngay chân cầu vượt Sóng Thần thuộc địa phận khu phố Bình Đường 2, phường An Bình xuất hiện 1 đống rác thải sinh hoạt bên vệ đường bốc mùi hôi thối, ruồi nhặng bu đầy. Tương tự, trên vỉa hè tuyến đường Mỹ Phước - Tân Vạn, đoạn qua khu phố Đồng An, phường Tân Đông Hiệp xuất hiện 1 bãi rác sinh hoạt, rác xây dựng dài 100m…

Trước việc rác thải sinh hoạt chất thành đống qua nhiều ngày gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị, người dân có nhà gần 2 địa điểm vừa đề cập mong muốn chính quyền địa phương nhanh chóng tổ chức thu gom, lắp đặt camera giám sát để theo dõi, bắt xử lý những người dân lén đổ rác.

Vĩnh Phúc: đảm bảo cảnh quan môi trường sạch - đẹp sau Tết

Tại thành phố Phúc Yên, công tác cải tạo cảnh quan, VSMT trước, trong và sau Tết Nguyên đán luôn được chú trọng. Để đảm bảo đường phố luôn thoáng đãng, sạch đẹp, ngay từ trước Tết Nguyên đán, UBND thành phố đã có kế hoạch phát động các đợt cao điểm tổ chức tổng VSMT, dọn dẹp các bãi tập kết rác thải, phế thải không đúng quy định; xử lý vi phạm lấn chiếm, sử dụng vỉa hè, hành lang ATGT.

Ông Nguyễn Hồng Quang, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Phúc Yên cho biết: "Do lượng rác thải trước, trong và sau Tết tăng gấp 2-3 lần so với ngày thường nên công ty đã tăng cường, bố trí thêm các thùng rác công cộng tại những nơi tập trung đông dân cư, các khu vực có lượng rác thải phát sinh lớn như Quảng trường 31-10, chợ Phúc Yên, ven đường Hai Bà Trưng của phường Tiền Châu, khu vực vòng xuyến Xuân Hòa,...; bổ sung số lượng xe chở và tăng cường tần suất thu gom rác trên các tuyến phố, bảo đảm các điểm tập kết xe gom rác luôn sạch sẽ...

Từ sáng mùng 2 Tết, công nhân đội VSMT đã tiến hành thu gom, xử lý rác thải phát sinh, đảm bảo vỉa hè, đường phố sạch đẹp, phục vụ nhân dân thưởng ngoạn, du Xuân".

 

1_18.jpg
Công nhân Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên tích cực chăm sóc giỏ hoa, vệ sinh môi trường sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

 

Ngày mùng 3 Tết, trên các tuyến đường, tuyến phố chính trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên như Kim Ngọc, Nguyễn Tất Thành..., lưu lượng người dân tham gia giao thông đã tăng cao trở lại.

Nhiều địa điểm vui chơi giải trí như Quảng trường Hồ Chí Minh, Công viên 29/12,.. thu hút lượng lớn người dân đến du Xuân; lượng rác thải cũng vì thế tăng lên nhanh chóng.

Nhằm xây dựng hình ảnh đô thị Vĩnh Yên xanh - sạch - đẹp, văn minh, hiện đại, tạo điều kiện tốt nhất phục vụ nhân dân đón Tết, vui Xuân Nhâm Dần 2022, Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên đã tăng cường nhân lực, trang thiết bị để đảm bảo công tác VSMT, nhất là từ sau đêm Giao thừa.

Trong các ngày mùng 1, 2 và mùng 3 Tết, công ty vẫn bố trí công nhân vệ sinh trực luân phiên và đến mùng 4 Tết, 100% công nhân của đơn vị đã đồng loạt ra quân đảm bảo thu gom hết rác thải phát sinh trong dịp Tết; cắt tỉa và tưới nước cho các thảm hoa, thảm cỏ, giỏ hoa trên các tuyến đường.

Thực hiện Chỉ thị số 23 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt và VSMT trên địa bàn, cùng với việc tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, UBND các huyện, thành phố đã chỉ đạo tất cả các phòng, ban, cơ quan, các xã, phường, thị trấn, tổ chức, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tham gia tổng vệ sinh tại cơ quan, đơn vị, trường học, cơ sở SXKD trên địa bàn khu dân cư và trong mỗi gia đình.

Chương trình đã được đông đảo các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng bằng việc làm vệ sinh trong nhà, đường làng, ngõ xóm, nhà văn hóa thôn, khu vực nghĩa trang liệt sĩ, di tích văn hóa lịch sử, các tuyến đường giao thông…

Các địa phương tăng cường công tác thu gom vận chuyển, tập kết rác thải sinh hoạt đảm bảo VSMT, quản lý trật tự đô thị; yêu cầu chủ đầu tư các công trình đang thi công xây dựng có biện pháp chỉ đạo các nhà thầu đảm bảo thực hiện tốt việc thu dọn vật liệu xây dựng, phế thải xây dựng, che chắn ngăn chặn bụi bẩn phát sinh từ các công trình xây dựng không làm ảnh hưởng đến khu dân cư.

Ngay sau 3 ngày Tết, nhiều HTX, Tổ dịch vụ VSMT đã bắt tay ngay vào công tác thu gom, đảm bảo không để tồn đọng, lưu rác qua ngày, ảnh hưởng mỹ quan, môi trường địa phương.

 

 

 
 
 
 
Thanh Xuân (Tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top