Mê mẩn những món đồ mỹ nghệ từ dó trầm của ông chủ 8X ở Hà Tĩnh
Với đôi bàn tay khéo léo, niềm đam mê, tâm huyết mang hương thơm đặc trưng quê hương đến mọi miền Tổ Quốc anh Phạm Văn Vinh, thôn 8, xã Phúc Trạch, Hương Khê (Hà Tĩnh) đã chế tác nhiều sản phẩm từ dó trầm độc đáo để gia tăng giá trị sản phẩm.
Tốt nghiệp PTTH anh Phạm Văn Vinh vào Sài Gòn lập nghiệp. Sau nhiều ngày tháng bôn ba anh nhận ra vùng đất được mệnh danh “lãnh địa trầm hương” Phúc Trạch (Hương Khê) quê hương giàu tiềm năng như vậy tại sao vẫn còn nhiều người nghèo, người không có việc làm. Trong khi đó hàng ngày những chuyến xe chở cây dó vẫn hối hả đổ đi các vùng cả nước như Huế, Phú Yên, Nha Trang? Nếu chế biến sản phẩm tại địa phương sẽ tạo được nhiều việc làm, thúc đẩy sản xuất nguyên liệu và quê hương.
Anh Phạm Văn Vinh giới thiệu sản phẩm từ trầm hương đến khách hàng
Cha mất sớm, mẹ tần tảo nuôi anh em, gia cảnh vô cùng khốn khó. Khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, ban đầu anh Vinh đi làm thuê để học hỏi cách nhận biết chất, lượng tinh dầu, cách khoan, đẽo…dần dần khi có một ít kiến thức về các sản phẩm chế biến từ dó trầm năm 2014 anh mạnh dạn thuê một số lao động chế biến sản phẩm trầm miếng, nắm bắt nhu cầu của thị trường anh Vinh đã phát triển thêm các sản phẩm khác như: nhang thẻ, nhang vòng, nhang nụ, nhang viên... Từ năm 2016 anh Vinh phát triển thêm sản phẩm trầm cảnh, vòng đeo tay, vòng đeo cổ phong thủy.
“Trong đời sống văn hóa nhân loại trầm hương là sản phẩm phục vụ tâm linh của các tôn giáo, được dùng trong thánh lễ, nghi lễ kết nối con người với thần linh, người sống với người đã khuất. Ngày nay khi đời sống kinh tế phát triển sử dụng trầm hương là lối chơi thanh cao, tao nhã. Người ta còn dùng trầm để sám hối, gột rửa tội lỗi, để thanh thản tâm hồn, để chữa bệnh…Vì vậy tôi đã nghĩ ra nhiều sản phẩm như: Trầm viên, trầm nụ, vòng đeo tay, vòng đeo cổ phong thủy...” Anh Phạm Văn Vinh chia sẻ.
Cũng theo anh Vinh, trên thân dó bầu, trầm hương tích tụ thành lớp dầu màu đen mỏng nằm giữa các lớp giác trắng và ròng gỗ. Để lấy được phần trầm hương đặc trưng ẩn bên trong, người thợ phải trải qua các công đoạn gồm: bổ, chẻ, đục, đẽo, phá, tỉa, mài và đánh bóng nên làm nghề này đòi hỏi người thợ phải tỉ mỉ, kiên trì. Để làm được các sản phẩm, không phải áp dụng theo công thức mà phải có cả kinh nghiệm, hiểu biết về trầm để tư vấn cho khách, chăm chút tay nghề, biết gửi cả niềm đam mê, sáng tạo, khéo léo thì sản phẩm mới đẹp được.
Mặc dù khởi nghiệp từ quy mô nhỏ lẻ, vừa làm, vừa học nhưng anh Vinh đã phát triển được kinh tế hộ gia đình, xây dựng được nhà cửa khang trang, có vốn tái đầu tư và mua sắm một số máy móc. Sản phẩm từ trầm hương của anh đã được nhiều khách hàng trong tỉnh và các tỉnh lân cận biết đến. Cơ sở của anh cũng tạo công việc thường xuyên cho 04 lao động ở địa phương với thu nhập ổn định.
Cơ sở của anh cũng tạo công việc thường xuyên cho 04 lao động ở địa phương với thu nhập ổn định.
Nói về dự định tương lai, anh Vinh tâm sự: "Việc chuyển đổi mô hình để phát triển từ sản xuất hộ gia đình sang HTX gặp nhiều khó khăn đối với một người trẻ khởi nghiệp như cơ sở hạ tầng, máy móc thiết bị, vốn, việc làm… Tuy nhiên, với những gì tích lũy được trong những năm qua cộng với trí tuệ, năng lực tập thể, và chính sách hỗ trợ của Nhà nước đặc biệt là khi đăng kí tham gia chương trình OCOP của tỉnh sản phẩm trầm hương thương hiệu Thành Vinh sẽ đến được mọi miền Tổ Quốc và vươn ra thị trường thế giới”.
Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).
Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng
Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm
hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó
khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng
tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Ngày 26/4, tại Làng tái định cư Tu Thó, xã Tê Xăng, huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum), UBND huyện Tu Mơ Rông tổ chức Hội thi ẩm thực dược liệu quốc tế và công bố xác lập kỷ lục Việt Nam về 120 món ăn chế biến từ sâm dây.
Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.
Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.
“Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức kiểm kê, đánh giá nguồn nước dự trữ tại các hồ chứa nước, công trình thủy lợi do địa phương quản lý; triển khai lắp đặt và vận hành trạm bơm dã chiến để bơm tưới chống hạn. Trường hợp cấp thiết có phương án vận chuyển nước sinh hoạt cho các khu dân cư tại các khu vực không đảm bảo nguồn nước...”.
Sáng 23/4, thông tin từ Đồn Biên phòng Bình Thạnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi cho biết, một ngư dân hành nghề câu trên vùng biển Trường Sa đã bị mất tích trong đêm 21, rạng sáng 22/4.