Suốt tuần qua, mưa lớn kéo dài, nhiễm mặn, tại các tỉnh miền Trung như Nghệ An, Quảng Bình, nhiều diện tích rau màu bị thiệt hại nặng, giá rau tăng cao.
Nghệ An: Giá rau tăng chóng mặt
Vùng bãi ngang huyện Quỳnh Lưu được xem là “vựa” rau của tỉnh Nghệ An, song, mấy ngày qua mưa lớn đã nhấn chìm hàng trăm hecta, gây thiệt hại không nhỏ cho bà con nơi đây; do nguồn cung khan hiếm nên giá rau tăng cao. Nếu như tuần trước giá hành mua tại ruộng chỉ 28.000đồng/kg, nay tăng lên 32.000đồng/kg; mướp đắng 15.000 - 18.000 đồng/kg; cải ngọt: 10.000 - 12.000đồng/kg; xà lách 25.000 đồng /kg…Nhìn chung, tất cả các loại rau đều tăng gấp 2, 3 lần so tuần trước. Thương lái phải tìm đến những vùng đất cao, không bị mưa làm ảnh hưởng để mua rau cung ứng cho thị trường, nhưng vẫn không đủ.
Bà con tranh thủ thu hoạch rau khi trời vừa ngớt mưa.
Bình thường, Quỳnh Lưu là một trong những địa phương cung cấp rau số lượng lớn cho TP. Vinh, nhưng nay các sạp rau ở thành phố, nhiều quầy thiếu rau xanh phục vụ người tiêu dùng. “Chúng tôi phải dậy từ 4h sáng, đến những địa bàn không bị ảnh hưởng mưa như: Quỳnh Tân, Quỳnh Văn để mua hàng tấn rau xanh tập kết về nơi quy định, sau đó nhanh chóng chuyển đến các mối hàng bán lẻ tại địa phương và TP. Vinh” - nhiều thương lái cho biết.
Mưa lớn không những làm thiệt hại 150ha rau ở Quỳnh Lưu mà còn phá hoại hoa màu, đã có 10ha ngô mới gieo, 3ha dưa chuột sắp leo giàn, ngập chìm trong nước. Ước tính 1 sào ngô chi phí trên 1 triệu đồng, nếu khôg bị ảnh hưởng thiên tai sẽ cho thu hoạch 9-10 triệu đồng/sào. Hiện, toàn huyện Quỳnh Lưu đã gieo trồng trên 1.000ha cây vụ đông, do mưa nhiều nên đã có khoảng 130ha ngô bị ngập, nếu mưa không ngớt sẽ mất trắng.
Quảng Bình: Nhiễm mặn - Quảng Trạch, thị xã Ba Đồn thiệt hại nặng
Do ảnh hưởng của cơn bão số 10 vừa qua, khiến nước biển dâng cao, làm ảnh hưởng trên 3.000ha đất sản xuất nông nghiệp thuộc 2 địa phương, huyện Quảng Trạch và Thị xã Ba Đồn. Để giúp bà con đảm bảo sản xuất nông nghiệp kịp thời vụ và ổn định lâu dài, lãnh đạo các địa phương đã đo độ mặn và xây dựng kế hoạch khử chua, thau mặn.
Chuối trong vườn đổ rạp vì phải ngâm nước mặn nhiều ngày
Theo đó, hầu hết đất nông nghiệp nhiễm mặn của Quảng Trạch đều tập trung tại các xã ven sông Gianh: Quảng Thanh, Quảng Trường, Quảng Phương…; hoặc ven sông Roòn: Quảng Phú, Quảng Châu, Quảng Tùng… Thiệt hại nặng nhất là Quảng Thanh, toàn xã có 135/152,52ha đất rau và đất vườn bị nhiễm mặn lâu ngày, cây vàng lá, chết dần, ngoài ra còn thiệt hại 1,5ha rau màu; dự kiến, vụ đông – xuân năm 2017- 2018 Quảng Thanh sẽ thất thu rất nhiều.
Trưởng phòng NN và PTNT huyện Quảng Trạch, ông Trần Văn Định, cho biết: “Diện tích đất nông nghiệp nhiễm mặn toàn huyện khoảng 1.500ha, thời gian tới, chúng tôi sẽ chỉ đạo bà con cày bừa sớm, đồng thời, cho nước ngọt vào diện tích ngập mặn để thau chua, rửa mặn và khuyến cáo người dân bón vôi bột trước khi làm đất để đảm bảo cây trồng sinh trưởng tốt”.
Thị xã Ba Đồn có 1.539,47 ha đất sản xuất nông nghiệp bị nhiễm mặn. Trong đó, diện tích sản xuất rau và đất vườn 266,24ha; độ mặn đo được trên ruộng rất cao.
Trưởng phòng Kinh tế Thị xã Ba Đồn, ông Nguyễn Văn Khánh, cho biết: “Trước mắt, thị xã chỉ đạo nhân dân các địa phương có đất sản xuất bị nhiễm mặn tháo nước ra khỏi ruộng để chờ trời mưa. Khi có mưa, sẽ tiến hành thau rửa theo quy trình. Nếu không có mưa, sẽ cho bơm nước, hoặc tháo nước ở các hồ chứa để thau rửa. Đạt mức độ mặn dưới 3o/oo, chúng tôi sẽ đề nghị chính quyền cấp kinh phí để hỗ trợ bà con mua vôi bột”
Dương An Như
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.