Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 5 tháng 4 năm 2017 | 5:12

Miền Trung - Tây Nguyên: Chủ động ứng phó thiên tai trong sản xuất nông nghiệp

Đây là nội dung được nhấn mạnh tại Hội nghị sơ kết sản xuất vụ đông xuân 2016 - 2017, triển khai kế hoạch vụ hè thu 2017 tại các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên diễn ra ngày 05/4 tại Đà Nẵng do Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức.

Tổng diện tích gieo cấy vụ đông xuân 2016-2017 của các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đạt 313.852ha, tăng 17.637ha so với vụ trước. Năng suất bình quân đạt 64,5 tạ/ha, tăng 6,1 tạ/ha so với vụ đông xuân 2015 -2016. Tuy nhiên, so với vụ đông xuân 2014 – 2015 thì sản lượng chỉ tăng khoảng 165 ngàn tấn.

Theo Cục Trồng trọt (Bộ NN&PTNT), do lượng mưa lũ diễn biến bất thường trên diện rộng đã ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất toàn vùng. Trong đó, các đợt mưa lũ liên tiếp tại các tỉnh miền Trung vào đầu vụ đã làm cho hơn 1.200ha diện tích đất canh tác lúa bị ngập lụt, không thể canh tác, nhiều nhất là Bình Định với 830ha, Phú Yên 302ha…

Tuy nhiên, nhờ các địa phương nắm bắt được tình nên đã chủ động giảm thiệt hại. Cục Trồng trọt đã phối hợp với các địa phương thống nhất lịch thời vụ và lịch xuống giống cho từng tiểu vùng theo từng địa phương. Ngoài ra, các tỉnh trong khu vực còn chuyển dịch khoảng 7.300ha lúa ở vùng có nguy cơ thiếu nước sang trồng các loại cây ngắn ngày như ngô, đậu các loại, lạc, mía, sắn…

Ông Nguyễn Hồng Sơn, Cục trưởng Cục trồng trọt nhận định, vụ đông xuân 2016 - 2017 mặc dù gặp nhiều khó khăn do tác động, ảnh hưởng của lũ lụt và mưa kéo dài nhưng được sự chỉ đạo từ Chính phủ, quan tâm các cấp địa phương, có thể nói vụ đông xuân năm nay được coi là thắng lợi của ngành nông nghiệp khu vực miền Trung –Tây Nguyên.

 

Chủ động ứng phó thiên tai

Theo nhận định của Trung tâm dự báo khí tượng và thủy văn Trung ương, khi El Nino quay trở lại vào khoảng tháng 5-7, mùa hè năm nay sẽ nóng hơn trung bình nhiều năm và khả năng xuất hiện bão mạnh, siêu bão. Dưới tác động của El Nino, tại các tỉnh, thành Duyên hải Nam Trung Bộ dự báo hạn hán, xâm nhập mặn, sẽ đến sớm và khốc liệt hơn, mùa mưa lũ ở Tây Nguyên đến sớm hơn trung bình nhiều năm. Đến cuối năm 2017, lượng mưa sẽ có xu hướng thiếu hụt, tuy nhiên mưa lớn cục bộ trong thời gian ngắn thường xuất hiện.

Để chủ động nguồn nước tưới tiêu phục vụ sản xuất, các địa phương cần tăng cường theo dõi diễn biến thời tiết và dự báo diễn biến nguồn nước, hạn hán để có kế hoạch triển khai các giải pháp chống hạn. Đồng thời tăng cường tích nước tại các hồ chứa, thủy điện trên cơ sở theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo khí tượng, khả năng an toàn công trình. Thực hiện các giải pháp dẫn nước, trữ nước, tiết kiệm nước như sử dụng giải pháp tưới tiên tiến, nạo vét kênh mương, tổ chức bơm chuyền….

Cục Trồng trọt đề nghị các địa phương rà soát cơ cấu mùa vụ và bố trí thời vụ sản xuất,  tranh thủ mùa mưa đến sớm, các địa phương ở Tây Nguyên tranh thủ làm đất xuống giống tập trung, nhanh gọn khi đất đủ ấm để tránh thời tiết khô hạn có thể xảy ra vào cuối mùa vụ. Tại các vùng an toàn nguồn nước cho sản xuất tập trung canh tác đúng lịch thời vụ. Đối với những vùng có nguy cơ hạn hán, không đủ lượng nước tưới cần tập trung bố trí chuyển cơ cấu sản xuất 3 vụ sang 2 vụ, hoặc bố trí lại thời vụ sản xuất phù hợp để hạn chế tác động của khô hạn. Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi những vùng có khả năng thiếu nước vào cuối vụ sang cây trồng cạn ngắn ngày để tăng hiệu quả sản xuất và tiết kiệm nước tưới. Bên cạnh đó, cần vận động bà con nạo vét kênh mương nội đồng, tu bổ các công trình thủy lợi; thực hiện tưới tiết kiệm nước đảm bảo gieo cấy, kể cả tưới tiết kiệm nước cho cây cà phê.

Lãnh đạo ngành nông nghiệp tỉnh Quảng Nam chia sẻ, để đối phó với hạn hán, tỉnh đã vận động toàn dân tận dụng nước ở tất cả các nguồn để tưới cho cây trồng, đồng thời tập trung nghiên cứu triển khai các dự án chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo chuỗi nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất.

Quang cảnh hội nghị

Quang cảnh hội nghị         

Các tỉnh miền Trung chủ động ứng phó thiên tai hạn hán

Các tỉnh miền Trung chủ động ứng phó thiên tai hạn hán         

                                                                   Hải Yến

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top