Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 4 tháng 4 năm 2018 | 10:45

Móng Cái (Quảng Ninh): Cháy dữ dội tại Công ty Texhong KCN Hải Yên

Khoảng 2 giờ ngày 4/4, tại Công ty TNHH Khoa học Kỹ thuật Texhong Ngân Long (khu công nghiệp Hải Yên, thành phố Móng Cái, Quảng Ninh), xảy ra một vụ cháy lớn tại nhà kho thuộc Phân xưởng số 4.

Tại thời điểm xảy ra vụ cháy, nhà kho đang chứa khoảng 4.000-5.000 tấn nguyên liệu, hàng hóa. Ngay khi phát hiện đám cháy, lực lượng cứu hỏa tại chỗ của Công ty TNHH Khoa học Kỹ thuật Texhong Ngân Long đã huy động lực lượng chữa cháy nhưng đám cháy đã nhanh chóng lan rộng.
Cảnh sát PCCC Quảng Ninh đang nỗ lực dập tắt đám cháy
Khu vực xảy ra vụ cháy tại khu công nghiệp Hải Yên (Móng Cái)
Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó chủ tịch UBND thành phố Móng Cái, cho biết: Đội Cảnh sát PCCC số 1 đã huy động 5 xe chữa cháy, 3 máy xúc, cùng lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp và tại chỗ của công ty tham gia chữa cháy. Tuy nhiên, đến thời điểm 6h15 cùng ngày, ngọn lửa vẫn chưa được khống chế, các lực lượng vẫn đang tích cực tham gia chữa cháy.
 
Ngay sau khi xảy ra vụ cháy, ông Nguyễn Văn Thành, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã có mặt trực tiếp tại hiện trường để chỉ đạo giải quyết vụ việc.
 
Được biết, TP Đông Hưng (Trung Quốc) cũng đã điều lực lượng cảnh sát PCCC của thành phố sang hỗ trợ công tác PCCC.
Đám cháy cơ bản được khống chế
Đám cháy cơ bản được khống chế

Sau nhiều nỗ lực từ lực lượng PCCC và các lực lượng phối hợp, đám cháy tại kho sợi của Công ty Texhong Ngân Long (KCN Hải Yên) cơ bản đã được kiểm soát, không lây la sang các khu vực lân cận.

Hiện chưa xác định được nguyên nhân đám cháy. Vụ việc không gây thiệt hại về người, chưa ước tính được mức độ thiệt hại về tài sản.
 
Nguyễn Minh
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top