Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 12 tháng 9 năm 2016 | 11:0

Mưa cả ngày, bãi đậu sân bay Tân Sơn Nhất lại ngập

Do ảnh hưởng của cơn mưa lớn kéo dài từ trưa, một số khu vực bãi đậu ngập nhẹ. Nhiều chuyến bay không thể hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất (TP HCM).

Từ trưa 11/9, một cơn mưa lớn kéo dài tại TP HCM khiến nhiều chuyến bay không thể hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Một số chuyến bay đã phải hạ cánh xuống các sân bay lân cận như Cần Thơ, Liên Khương, Cam Ranh...

Trên mạng xã hội Facebook, nhiều tài khoản cá nhân đã chia sẻ hình ảnh sân bay Tân Sơn Nhất tái hiện tình trạng ngập nước ở các khu vực sân đậu tàu bay. 

mua ca ngay, bai dau san bay tan son nhat lai ngap hinh 0
Facebooker Linh Đoàn chia sẻ hình ảnh bãi đậu sân bay Tân Sơn Nhất ngập nhẹ chiều 11/9.
Hành khách Võ Văn Thắng (49 tuổi, bay từ Vinh vào TP HCM) kể, bay đến gần Tân Sơn Nhất thì phi hành đoàn Vietjet thông báo do mưa quá lớn nên không hạ cánh được, phải bay vòng vòng gần một giờ.

Một hành khách đi Jetstar cho biết, máy bay Jetstar đi từ Hà Nội bay đến sân bay Tân Sơn Nhất lúc 14h nhưng không hạ cánh được. Máy bay đã bay ra đáp ở Cam Ranh. 

Trao đổi với báo chí, ông Võ Hoàng Thịnh, Phó chánh văn phòng sân bay Tân Sơn Nhất cho biết, hôm nay khu vực sân bay Tân Sơn Nhất có mưa và gió kéo dài.

mua ca ngay, bai dau san bay tan son nhat lai ngap hinh 1
Máy bay chen nhau đậu kín bãi đậu khô ráo. Ảnh: Lê Quân.
"Do ảnh hưởng mưa lớn kèm theo gió nên tầm nhìn bị hạn chế, nhưng điều kiện như vậy buộc các tàu bay phải hạ cánh tạm thời xuống các sân bay lân cận như Cam Ranh, Liên Khương, Cần Thơ để đợi thời tiết thuận lợi. Chiều nay có khoảng 7-8 chuyến bay không thể hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất", ông Thịnh nói. 

Cũng theo ông Thịnh, cơn mưa lớn chiều nay chỉ làm mặt nền bãi đậu tàu bay ngập nhẹ trong thời điểm đang mưa, khi mưa ngớt nước đã thoát nhanh. Đây là hiện tượng bình thường khi trời mưa lớn chứ không phải ngập nghiêm trọng như tối 26/8. 

Đến khoảng 16h30', mưa ở sân bay Tân Sơn Nhất đã ngớt và hoạt động bay cất cánh và hạ cánh diễn ra bình thường. 

mua ca ngay, bai dau san bay tan son nhat lai ngap hinh 2
Máy bay đáp xuống đường băng Tân Sơn Nhất trong cơn mưa chiều 11/9. Ảnh: Lê Quân.
Trong cơn mưa kéo dài chiều nay, nhiều vụ tai nạn nạn giao thông xảy ra dọc theo quốc lộ 1 đi qua các tỉnh miền Tây. Tại Tiền Giang, một đôi vợ chồng bị thương nặng vì phanh gấp khi tránh xe tải ở huyện Cai Lậy.

Trên đường tránh TP Vĩnh Long cũng có đôi nam nữ ngã xe máy vì thiếu quan sát khi qua ngã tư nhưng hai người chỉ bị trầy xướt nhẹ. Tại đường dẫn cầu Cần Thơ (phía Vĩnh Long) xảy ra một vụ xe tải tự gây tại nạn khi lao vào thanh thép ngăn cách quốc lộ với đường xuống bến phà cũ nhưng rất may tài xế không bị thương.

Đến đoạn gần nghĩa trang TP Cần Thơ, một xe khách giường nằm biển số TP HCM va chạm với xe máy cùng chiều (hướng Sóc Trăng đi Vĩnh Long). Vụ tai nạn này không gây thương vong nhưng xe khách bị móp đầu, hư hỏng kính trước.

Trước đó, chiều 26/8 một cơn mưa lớn kéo dài khiến nhiều sân đỗ của sân bay Tân Sơn Nhất ngập nặng. Theo lãnh đạo Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, cơn mưa khiến một số vị trí sân đỗ từ bãi đỗ số 10 đến 14, 51, 56 nước không thoát kịp làm ngập cục bộ. Mưa lớn cũng khiến gần 70 chuyến bay đến Tân Sơn Nhất bị ảnh hưởng. Trong đó, có 2 chuyến bị hủy, 14 chuyến phải hạ cánh xuống các sân bay lân cận như Liên Khương, Cam Ranh..

Theo Zing
KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top