Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 18 tháng 10 năm 2020 | 13:33

Mưa lớn kéo dài, nhiều địa phương ở Hà Tĩnh bị ngập

Những ngày qua, trên địa bàn Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to, lũ trên các sông Hà Tĩnh có khả năng lên trên mức báo động 3, nguy cơ cao xảy ra lũ đặc biệt lớn, sạt lở đất ở vùng núi và ngập lụt sâu kéo dài.

Theo ông Trần Đức Bá – Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, từ nay đến ngày 21/10 Hà Tĩnh có mưa to đến rất to, có ngày đặc biệt to, tổng lượng mưa phổ biến 400 - 600mm, có nơi trên 700mm, nguy cơ cao xảy ra lũ đặc biệt lớn, lũ quét, sạt lở đất ở trung du, vùng núi, ngập úng ở các vùng trũng thấp và khu đô thị.
 
lu1.jpg
 
Tính từ 7h ngày 15/10 đến 14h ngày 18/10 các khu vực trong tỉnh phổ biến 116 - 253mm, có nơi cao hơn như: Hương Trạch 363mm, Chu Lễ 382mm, Hòa Duyệt 395cm, Thạch Đồng 313mm, Tp Hà Tĩnh 367mm, Hương Khê 322mm.
 
lu2.jpg
Nhiều trường học trên địa bàn Thạch Hà (Hà Tĩnh) bị ngập
 
Lũ trên sông Ngàn Sâu tại trạm Chu Lễ lúc 7h đã đạt trên mức báo động (BĐ) II (BĐII = 12,5m), mực nước Chu Lễ lúc 7 giờ là: 13,28m (dưới BĐIII: 0,72m) và đang tiếp tục lên.
 
lu6.jpg
Một số tuyến đường ở Đức Lạng, Đức Thọ (Hà Tĩnh) bị sạt lở
 
Sau đợt mưa kéo dài mấy ngày liền trên diện rộng, tại huyện Thạch Hà đến sáng nay, 18/10 nhiều đia phương như Đỉnh Bàn, Tân Lâm Hương, Thạch Đài, Thạch Ngọc, Tượng Sơn... đã bị ngập cục bộ; một số tuyến đường giao thông và cầu tràn ở một số xã như: Hương Thủy, Lộc Yên, Hương Xuân, Hương Đô, Hương Giang, Gia Phố (Hương Khê)....
 
lu5.jpg
Mưa lớn làm hư hại các loại cây hoa màu vụ Đông.
Mưa lớn khiến nhiều nơi nước đã tràn vào nhà dân, trường học, công sở và đặc biệt là làm hư hại các loại cây hoa màu vụ Đông.
 
tv.jpg
 
Dự kiến chiều 18/10, hồ Kẻ Gỗ (Cẩm Xuyên) và Thủy điện Hương Sơn (Hà Tĩnh) bắt đầu xả tràn điều tiết hồ chứa.
 
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Tiến Hưng - Trưởng ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các huyện, thành phố, thị xã huy động lực lượng, phương tiện khẩn trương tổ chức sơ tán ngay các hộ dân ở các vùng có nguy cơ cao về lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt sâu...
 
Trà Giang
Ý kiến bạn đọc
Top