Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 10 tháng 5 năm 2022 | 19:52

Mưa lũ gây ngập 400ha cây ăn quả ở Lục Ngạn

Từ đêm 9 đến sáng ngày 10/5, nhiều nơi trên địa bàn huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) có mưa to, lượng mưa đo tại các trạm Cấm Sơn đạt 45mm, Tân Sơn 188mm, Khuôn Thần 27,4 mm, trạm Chi Lăng Lạng Sơn 143mm.

Mặc dù mưa lũ không gây thiệt hại về người nhưng Lục Ngạn phải di dời khỏi vùng ngập lụt 21 hộ đến nơi an toàn, trong đó, xã Cấm Sơn 7 hộ, xã Sa Lý 12 hộ, xã Hộ Đáp 2 hộ.

 

 

 Nhiều nơi ở Lục Ngạn bị chìm trong nước.

 

Mưa lũ làm gãy đổ 3 cột điện, đồng thời cắt điện tại các xã Cấm Sơn, Tân Sơn, Phong Minh, Sa Lý để xử lý sự cố; xảy ra hiện tượng sạt lở đất ở một số địa bàn; sạt ta luy âm ngầm Thắng Má, xã Tân Sơn. Giao thông bị chia cắt, lực lượng chức năng đã tổ canh gác, ngăn người đi lại tại các ngầm tràn.  Ngoài ra, mưa lớn còn làm ngập khoảng 400ha cây ăn quả, 200 ha lúa, hoa màu; một số trường học bị nước, đất tràn vào.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do mưa lớn, nước từ thượng nguồn, nhất là phía Lạng Sơn đổ về gây ra lũ lớn trên các dòng sông, suối, làm ngập nhiều nhà cửa, hoa màu của nhân dân.

Các xã Cấm Sơn, Tân Sơn, Phong Minh, Sa Lý phải cắt điện để xử lý sự cố.

 

Trước nước lũ dâng cao, gần 100 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 18, Sư đoàn 325 (Quân đoàn 2) đang thực hiện nhiệm vụ huấn luyện dã ngoại trên địa bàn huyện đã dũng cảm dầm mình trong dòng nước lũ để vận chuyển người, tài sản, vật nuôi... của 15 hộ gia đình đến nơi tập kết an toàn.

 Nhiều trường học bị nước dâng cao.

 

Trước tình trạng mưa lũ như trên, huyện Lục Ngạn đề xuất các biện pháp ứng phó. Tập trung đánh giá lại tình hình, diễn biến tổ chức ứng phó, thông tin thời tiết, để triển khai phương án ứng phó với tình huống cụ thể, kịp thời. Tổ chức tuần tra, canh gác tại các ngầm tràn, khơi thông dòng chảy;

Huy động lực lượng tại chỗ, phương tiện vật tư tại chỗ để tham gia ứng cứu; chỉ đạo các trường học không cho học sinh về nhà khi nước chưa rút (học sinh ở tại trường). Đề nghị UBND các xã, thị trấn trực ban 24/24h, thường xuyên tổng hợp, báo cáo tình hình để Ban Chỉ huy huyện được biết và chỉ đạo.

 Lãnh đạo huyện Lục Ngạn có mặt tại các điểm ngập để chỉ đạo công tác khắc phục.

 

Chiều 10/5, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) tỉnh Bắc Giang phát lệnh báo động số I, II, III trên sông Lục Nam tại Trạm thủy văn Cẩm Đàn (Sơn Động). Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, mặc dù mưa kéo dài song các công trình đê điều, thủy lợi, hồ đập, trạm bơm đều bảo đảm an toàn; mực nước trên các sông đều ở mức thấp. Tuy nhiên, do một số địa phương của huyện Lục Ngạn có mưa lớn, cùng đó nước từ tỉnh Lạng Sơn dồn về nên mực nước tại Trạm thủy văn Cẩm Đàn lúc 15 giờ chiều nay là 45 m, ở mức báo động III.

Ông Lê Thành Chung, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Bắc Giang, cho biết, cùng với phát lệnh báo động số I, II, III, chúng tôi yêu cầu Ban Chỉ huy PCTT-TKCN các huyện Lục Ngạn, Lục Nam và Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc Sông Thương trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, thường xuyên cập nhật thông tin, tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết, triển khai các phương án ứng phó khi cần thiết.

Hoàng Văn
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top