Tây Nguyên được coi là mảnh đất của huyền thoại và sử thi chính là những áng anh hùng ca, ca ngợi cuộc sống, tình yêu, con người của vùng đất huyền thoại, Mùa xuân nơi đây cũng vậy, mùa xuân xứ đại ngàn mang âm hưởng của 1 bản hùng ca bất tử.
Không khí lễ hội khắp các buôn làng càng lúc càng rộn ràng, náo nhiệt, tiếng chiêng, tiếng trống, vang khắp núi rừng. Người dân nơi đây tổ chức các sinh hoạt văn hóa như kể khan (sử thi), thổi kèn đing năm, đing Ktút múa chim grứ, hát dân ca… Tất cả hòa quyện và hội tụ về với mảnh đất Thủ Phủ Vùng Tây Nguyên.
“Còn thương nhau thì về Buôn Ma Thuột”
Trăm hoa đua nở, trên khắp các tuyến đường rộn ràng sắc xuân như báo hiệu 1 mùa xuân “Đại Thắng”. Từ sáng sớm những người con tây nguyên đã cùng nhau tận hưởng những ly cà phê ban mê huyền thoại để bắt đầu cho 1 ngày làm việc hăng say, năng động, đêm đến những cô gái, chàng trai “da nâu mắt sáng vóc dáng hiền hòa” trong những trang phục truyền thống cùng nhau tìm đến những con đường rực sắc xuân, trăm hoa đua nở, thêm vào đó là vẻ đẹp của con người tây nguyên tạo nên một Buôn Ma Thuột hùng vỹ nên thơ mỗi khi độ xuân về.
Trên mọi tuyến đường trên TP. Buôn Ma Thuột đều khoác lên mình sự lộng lẫy nhưng đầy trang nghiêm để đón chào một mùa xuân mới, khu vực Đường Nguyễn Tất Thành, Lê Duẩn, Trường Chinh,.. Khu vực Ngã 6, nhà Văn hóa Thiếu Nhi , Chợ Hoa (Trường Chinh), Đường sách cà phê Buôn Ma Thuột, Quảng Trường Thành Phố Buôn Ma Thuột đều sẽ trang trí độc đáo, bắt mắt, ý nghĩa, hấp dẫn.
Ngoài ra còn có các hoạt động nghệ thuật, trưng bày, triển lãm... để phục vụ nhân dân trong dịp tết nguyên đán nhâm dần 2022.
Mùa xuân thành phố Buôn Ma Thuột mang trong mình vẻ đẹp hoang sơ, sự hùng vĩ của núi rừng song song đó là giá trị văn hóa đậm đà bản sắc của đồng bào bản địa. Và ở đó “Ta yêu nhau từ Buôn Ma Thuột, Còn thương nhau thì về Buôn Ma Thuột” và chính ở nơi đây “Có cái nắng có cái gió có nỗi nhớ, không mang tên không mang tên người ơi.”
“Tết sum vầy – Xuân bình an”, Nhân Dân no ấm
Năm 2021, trong điều kiện tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Chính Quyền thành phố Buôn Ma Thuột đã chủ động, thích ứng, linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ phù hợp với tình hình dịch bệnh, chỉ đạo các các cơ quan ban nghành tập trung tuyên truyền cho nhân dân thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch, thích ứng với điều kiện dịch bệnh; quan tâm, vận động các nguồn lực hỗ trợ các hộ nghèo, hộ khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.
Để chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ Nhân dân trong thành phố Buôn Ma Thuột đón mừng năm mới 2022 và vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần.
Trao đổi với phóng viên Kinh tế nông thôn, ông Vũ Văn Hưng Chủ Tịch UBND TP Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk, ông cho biết:
“Tập trung cao nhất cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; chủ động dự báo, đánh giá nguy cơ dịch Covid-19 xâm nhập vào địa bàn thành phố để xây dựng và thực hiện kịp thời, quyết liệt, hiệu quả các phương án, kịch bản phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt, Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 bên cạnh đó Phát huy mạnh mẽ truyền thống đại đoàn kết, tinh thần “tương thân, tương ái”, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Tập trung chăm lo cho các gia đình chính sách, người già neo đơn, người không nơi nương tựa, trẻ em mồ côi, người có hoàn cảnh khó khăn, người bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, các gia đình nghèo, bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, các gia đình dân tộc thiểu số, công nhân, người lao động trên địa bàn thành phố… bảo đảm mọi người, mọi nhà đều được vui Xuân, đón Tết.”
Đối với kế hoạch về Tổ chức Hội Xuân và Chợ Hoa Tết Nhâm Dần – năm 2022 được UBND thành phố Buôn Ma Thuột yêu cầu các hoạt động phải được tổ chức quy mô, chất lượng, có sự đổi mới, đảm bảo an toàn và hiệu quả; đồng thời thực hiện tốt các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Trung ương, địa phương và ngành y tế.
Mục đích nhằm triển khai tổ chức có hiệu quả các hoạt động vui Xuân Tết Nhâm Dần năm 2022, phục vụ nhu cầu thưởng thức, mua sắm, giải trí của nhân dân đồng thời đảm bảo thực hiện các biện pháp an toàn phòng, chống dịch Covid-19, các yêu cầu về an ninh trật tự, an toàn giao thông, thể hiện nét đẹp văn hóa truyền thống và đảm bảo mỹ quan đô thị trên địa bàn./.
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.