Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Chủ nhật, ngày 28 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 11 tháng 2 năm 2022 | 15:57

Nam thanh niên trộm xe máy ở Đà Nẵng mang về Quảng Nam bán

Chiều 11/2, lực lượng Công an huyện Thăng Bình (Quảng Nam) đã bắt giữ một nam thanh niên có hành vi trộm xe máy.

trom-xe-may-1_nixo.jpg
Nguyễn Thanh Bình (28 tuổi, ngụ xã Bình Phú, huyện Thăng Bình) bị bắt vì đã thực hiện bốn vụ trộm xe máy. 

 

Công an huyện Thăng Bình cho biết, vừa bắt Nguyễn Thanh Bình (28 tuổi, ngụ xã Bình Phú, huyện Thăng Bình) vì đã thực hiện bốn vụ trộm xe máy.
 
Trưa 10/2, tại tuyến đường 3 tháng 2 (thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình), Công an huyện phát hiện một người điều khiển mô tô 38C1-277.46 có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe.
 
Qua kiểm tra, Bình không xuất trình được giấy tờ xe.
 
Qua đấu tranh, Bình khai nhận lúc 8 giờ cùng đã bẻ khoá, lấy trộm chiếc mô tô ở khu vực trọ thuộc phường Hoà Minh (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) rồi mang đi tiêu thụ.
 
Bình còn khai nhận đã thực hiện ba vụ trộm xe máy khác ở quận Cẩm Lệ và Liên Chiểu (TP Đà Nẵng), thị xã Điện Bàn (Quảng Nam).
 
Ngoài mô tô 38C1-277.46, Công an huyện Thăng Bình còn thu giữ ba mô tô (hiệu Sirius) 92N5-1601, 43E1-462.57, 92E1-007.14 do Bình trộm cắp mà có.
 
Vụ việc đang được Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.
 
 
Võ Khánh
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top