Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 27 tháng 4 năm 2017 | 3:28

Nâng cấp thành phố Tuy Hòa xứng tầm đô thị văn minh, hiện đại

KTNT - Tuy Hòa (Phú Yên) là thành phố trẻ, được đầu tư nâng cấp lên đô thị loại II vào cuối năm 2013. Để phù hợp với xu hướng phát triển và hội nhập quốc tế, tỉnh Phú Yên chủ trương phát triển TP.Tuy Hòa xứng tầm đô thị văn minh, hiện đại, tạo thế du lịch biển. Để đạt được mục tiêu này, việc cải tạo, nâng cấp các tuyến đường nội đô là một kế hoạch quan trọng.

Tuyến đường đi bộ phía Đông.

Dự án đầu tiên được triển khai trong kế hoạch này là tuyến đường đi bộ dọc đường Độc Lập. Dự án tuy nhỏ nhưng việc thiết kế, thi công gồm nhiều hạng mục công trình hiện đại, phù hợp với không gian ven biển, nâng cấp TP.Tuy Hòa xứng tầm đô thị văn minh, tạo điểm nhấn cho phát triển du lịch Phú Yên. Dự án được chia làm 2 giai đoạn, do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Phú Yên làm chủ đầu tư, thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách tỉnh.

Giai đoạn 1, từ đường Điện Biên Phủ đến giáp khu Resort Thuận Thảo (bao gồm phần cải tạo Quảng trường 1-4) được triển khai thi công từ đầu năm 2017 đến nay đã cơ bản hoàn thành các hạng mục chính, kịp đưa vào phục vụ dịp 30/4, 1/5.

Tuyến đường đi bộ này có chiều dài 1,15km, trên diện tích khoảng 5,95ha: Tuyến phía Tây rộng 5m đã cơ bản hoàn thành; phía Đông gồm 3 tuyến đường: tuyến rộng 10m đạt 82%, tuyến rộng 5m và rộng 2,4m đã hoàn thành đưa vào sử dụng. Các hạng mục: bãi đậu xe, 2 nhà tắm nước ngọt đều đảm bảo đưa vào phục vụ trong dịp lễ 30/4.

Công trình cải tạo quảng trường 1-4: phần phía Đông đã hoàn thành và bàn giao, thêm dòng chữ THÀNH PHỐ TUY HÒA KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH, bằng đá granite rubi đỏ; phần phía Tây, mở rộng làm bãi đậu xe (3.700m2) và lát vỉa hè (800m2) đang hoàn thiện kịp phục vụ cho sự kiện 42 năm ngày giải phóng miền Nam.

Tuyến bi bê tông cốt thép chắn gió cát mặt hướng Đông của tuyến đường đi bộ.

Tất cả các hạng mục ở giai đoạn này được nhà đầu tư quan tâm giám sát, tạo điều kiện cho các đơn vị thi công công trình đạt chất lượng kỹ thuật và mỹ thuật cao. Các tuyến đường và vỉa hè, sân chơi, quảng trường 1-4 đều lát xen kẽ giữa đá granite và đá bazan, tạo hình dáng điểm nhấn kiến trúc, bên dưới lớp bê tông lót đá 4x6 M100 dày 100mm. Hệ thống điện ngầm, điện chiếu sáng đều được lắp mới, đặc biệt là điện chiếu sáng nghệ thuật bên trong công viên. Ngoài ra, còn có hệ thống điện năng lượng mặt trời để tưới cây, tưới hoa, chiếu sáng công viên và phục vụ tắm nước ngọt miễn phí. Hệ thống cây xanh đã thực hiện 95% khối lượng, ngoài cây dương hiện có còn trồng bổ sung hoa muống biển, trồng mới một số loài cây như: dừa xiêm, bàng vuông, kè bạc, cọ Washington, phong ba, sam biển…. Dọc vỉa hè phía Đông trồng xen hoa vàng, cỏ xanh và trồng cỏ diện tích còn lại trên toàn tuyến.

Các hạng mục tiểu cảnh như: thu nhỏ mô hình gành Đá Đĩa; hồ phun nước kết hợp biểu tượng cá ngừ trong khu vực quảng trường 1-4; 3 con sò biển trên hồ nước, tất cả sẽ được thực hiện sau lễ 30/4.

Thi công bãi đậu xe.

Ông Nguyễn Chí Hiến, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên: Dự án tuyến đường đi bộ dọc đường Độc Lập là một dự án mở cho sự phát triển - hội nhập của TP.Tuy Hòa nói riêng và tỉnh Phú Yên nói chung. Mục tiêu của dự án là từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư tại các bãi biển TP.Tuy Hòa; đặc biệt là cụ thể hóa mục tiêu đề ra theo Nghị quyết 06-NQ/TƯ, ngày 26/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo xây dựng, phát triển TP.Tuy Hòa thành đô thị xanh, sạch, đẹp, thân thiện, cởi mở, nghĩa tình và từng bước hiện đại. Dự án mở ra con đường thu hút du khách, tạo tiền đề phát triển du lịch của tỉnh, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí phục vụ nhân dân trong tỉnh.

Theo ông Ngô Thạch Phổ, Giám đốc Ban quản lý dự án, chủ đầu tư dự án: Giai đoạn 01, tuy tổng mức đầu tư nhỏ, nhưng có ý nghĩa rất quan trọng, nó là điểm mở cho không gian TP.Tuy Hòa nhìn từ Núi Nhạn ra hướng Bắc, tạo điểm nhấn cho phát triển du lịch Phú Yên và là nền tảng cho quan điểm thông thoáng của tỉnh tạo cơ hội cho các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư vào Phú Yên.

Với tầm nhìn mở rộng ấy, Phú Yên tiếp tục đầu tư giai đoạn 2 của dự án đi bộ dọc đường Độc Lập, với tổng dự toán gấp hơn 3 lần giai đoạn 1 (gần 220 tỷ đồng). Đường đi bộ của giai đoạn 2, gồm có 2 đoạn, 2 đầu của giai đoạn 01: Đoạn từ đường Nguyễn Huệ (Quảng trường 1-4) đến cảng cá phường 6 (phía Nam) và đoạn từ khu Resort Thuận Thảo đến nhà nghỉ Hội Nông dân tỉnh (phía Bắc), với tổng chiều dài 3km. Phương án được phê duyệt của giai đoạn này cũng bao gồm các hạng mục chính như giai đoạn 1 và hoàn thành vào cuối năm 2019.

Cùng với dự án đường đi bộ dọc đường Độc Lập, tỉnh Phú Yên còn tiếp tục đầu tư hoàn chỉnh tiếp đường Nguyễn Hữu Thọ (đoạn phía Tây Bệnh viện Đa khoa tỉnh - Nguyễn Tất Thành); đầu tư xây dựng đường Nguyễn Văn Huyên (đoạn từ đường Trần Phú - Phan Đăng Lưu) và đường Phan Đăng Lưu (đoạn từ đường Hùng Vương - cổng Trường Đại học Phú Yên).

Ngoài ra, trên địa bàn TP.Tuy Hòa còn có nhiều dự án đang triển khai thực hiện như trung tâm thương mại, dịch vụ của các doanh nghiệp lớn, đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội Phú Yên.

Nhân dịp kỷ niệm 42 năm ngày giải phóng miền Nam (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), liên doanh các đơn vị thực hiện dự án tuyến đường đi bộ dọc đường Độc Lập (TP.Tuy Hòa-Phú Yên), với 3 nhà thầu tư vấn: TT Tư vấn công nghiệp và Tiết kiệm năng lượng; TT Quy hoạch và Tư vấn xây dựng; Công ty CP ĐTXD Quốc Phát và 4 nhà thầu thi công: Công ty CP Hồng Phúc; Công ty CP bê tông ly tâm Nha Trang (Khánh Hòa); Công ty CP Môi trường Đô thị Phú Yên; Công ty CP Đầu tư và phát triển năng lượng mặt trời Bách Khoa sẽ đảm bảo thực hiện các hạng mục công trình của dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng kỹ thuật và mỹ thuật cao, góp phần nâng cấp TP.Tuy Hòa xứng tầm đô thị văn minh, hiện đại.

Phi Công

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top