Nắng nóng kéo dài đang khiến tình hình thiếu nước sinh hoạt gia tăng tại các địa phương.
Hiện có hơn 5.000 hộ dân tại 4 địa phương trong tỉnh Phú Yên đang thiếu nước sinh hoạt cục bộ; trong đó, ảnh hưởng nặng nề nhất là thị xã Sông Cầu với hơn 2000 hộ đang thiếu nước sinh hoạt, tiếp đến là huyện Sơn Hoà, Tuy An, Đồng Xuân.
Trước tình hình này, UBND tỉnh Phú Yên đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng triển khai các giải pháp trước mắt và lâu dài để hỗ trợ nước sinh hoạt cho người dân, ổn định cuộc sống.
Ông Huỳnh Lữ Tân, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên cho biết: “Về phía Sở phối hợp với Sở NN- PTNT triển khai kiểm tra. Có hai phương án, xây một số bể dự trữ nước hoặc dùng phương tiện vận chuyển nước ở những nơi có nguồn cấp cho dân. Còn những chỗ có nguồn, có thể trữ được thì đầu tư... Biện pháp lâu dài, chúng tôi kiến nghị UBND tỉnh có lộ trình đầu tư công trình mang tính bền vững hơn".
* Để “cứu khát” cho vùng cù lao Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang đã huy động 6 sà lan chở nước ngọt đến dự trữ vào các trạm cấp nước tại địa phương này. Theo đó, lượng nước cấp bổ sung bằng 6 sà lan này là hơn 234.000 m3; trong đó có 34.000 m3 đạt chất lượng.
Hiện nay, 2 ao cấp nước ở huyện cù lao Tân Phú Đông dự trữ khoảng 100.000 m3 nước. 2 ao này sau khi được xử lý sẽ bơm cấp gần 6.000 mét khối/ngày đêm để phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân và các cơ quan, trường học. Tuy nhiên, vùng cù lao này hiện vẫn còn thiếu 700 m3 nước ngọt/ngày, nhất là các khu vực hẻo lánh, xa đường ống nước.
Bà Bùi Thị Đang, người dân xã Tân Thạnh, huyện Tân Phú Đông kiến nghị: “Ở đây, chúng tôi toàn xài nước ao lấy lên. Yêu cầu cấp trên cho đường ống xuống đây để bà con có nước xài chứ khan hiếm nước lắm”./.
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.