Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 25 tháng 3 năm 2022 | 18:20

“Nét xưa phố Hội” – Hội An khởi động các hoạt động Năm Du lịch quốc gia 2022

TP. Hội An (Quảng Nam) vừa khai mạc chương trình “Nét xưa phố Hội”. Đây là chương trình với chuỗi các hoạt động nhằm chào mừng và hưởng ứng lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2022 với chủ đề “Quảng Nam – Điểm đến du lịch xanh”...

Ông Nguyễn Văn Lanh, Phó Chủ tịch UBND TP. Hội An cho biết: Chương trình gợi nhớ về với những hình ảnh của một Hội An đầu thế kỷ XX qua chương trình trình diễn nghệ thuật Khai bút nét xưa. Một vài nét xưa phố Hội sẽ được tái hiện bởi Thiên cẩu Hội An, Xuân liên, trình diễn trang phục áo dài xưa, giới thiệu những bảng hiệu – hiệu buôn xưa có niên đại hàng trăm năm tuổi, gợi nhớ cho chúng ta những ký ức về một thương cảng sầm uất bậc nhất ở xứ Đàng Trong vào thế kỷ trước.
 
Chương trình Nét xưa phố Hội
Chương trình Nét xưa phố Hội

 

Chúng ta cùng nhìn lại hành trình gìn giữ bản sắc của cha ông, nâng niu từng bảng hiệu qua thăng trầm lịch sử; sau mỗi bảng hiệu xưa là những câu chuyện sinh động, chân thật và giàu cảm xúc về truyền thống giao thương, buôn bán của người Phố Hội vẫn được giữ gìn, tiếp nối, phát triển đến hôm nay.
 
Chương trình với những giai điệu dân dã của các làn điệu dân ca Hội An và diễn xướng dân gian Bài chòi, qua đó cùng chính quyền và nhân dân thành phố thắp sáng lên niềm tin về sự trở lại mạnh mẽ, đầy ấn tượng của du lịch Hội An trong năm 2022 và những năm tiếp theo.
 
Chương trình “Nét xưa phố Hội” là điểm nhấn khởi đầu cho cả một năm du lịch Hội An sẽ định hình lại, tạo ra những sản phẩm mới trên nền tảng những sản phẩm đã có và phù hợp với xu thế hiện nay.
 
Trình diễn Nét xưa phố Hội
Trình diễn Nét xưa phố Hội

 

Diễn ra từ 24 đến 27/3, chương trình “Nét xưa phố Hội” có các hoạt động như trưng bày các tác phẩm nghệ thuật về Hội An, Quảng Nam, ẩm thực Hội An “Món xưa”, thi đấu cờ người, trình diễn “Trang phục Hội An-ký ức thời gian”, trưng bày sách, hoạt động chợ phiên và các trò chơi dân gian…
 
Bên cạnh đó, hưởng ứng Năm du lịch quốc gia 2022, tại TP. Hội An cũng sẽ có nhiều hoạt động sự kiện, lễ hội trải dài trong suốt cả năm, hứa hẹn sẽ mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm thú vị khi đến Hội An.
 
“Chương trình “Nét xưa phố Hội” thể hiện sự tự hào và phấn khởi của Hội An hưởng ứng Năm du lịch quốc gia với nhiều hoạt động diễn ra tại Hội An, đồng thời gửi đi thông điệp Hội An luôn chào đón bạn bè, du khách muôn phương trở lại.
 
 
Hải Yến – Hồ Thu
Ý kiến bạn đọc
  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

  • Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024 với hơn 20 gian hàng và khoảng 12.000 đầu sách, nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng được giới thiệu đến nhân dân thành phố Cảng.

  • Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 gắn với sự kiện công bố, đón nhận quyết định công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Đền Yên Lương (phường Nghi Thủy).

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

    Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

    Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn-ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Top