Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 26 tháng 6 năm 2024  
Thứ năm, ngày 14 tháng 12 năm 2017 | 7:45

Ngân hàng dự trữ liên bang Mỹ nâng lãi suất lần thứ 3 trong năm 2017

Ngân hàng dự trữ liên bang Mỹ nâng lãi suất lần thứ 3 trong năm 2017 sau cuộc họp hai ngày của Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC).

Trong thông báo chiều 13/12, Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) cho biết đã quyết định nâng lãi suất cơ bản thêm 0,25 điểm phần trăm, từ khoảng 1,0 - 1,25% lên khoảng 1,25 - 1,5%. 

ngan hang du tru lien bang my nang lai suat lan thu 3 trong nam 2017 hinh 1
Ngân hàng dự trữ liên bang Mỹ

Đây là lần thứ 3 Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ tăng lãi suất trong năm nay và dự kiến có thể có thêm 3 đợt tăng lãi suất nữa trong năm tới. Việc Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ tăng lãi suất cho thấy mức độ tự tin của nền kinh tế Mỹ tiếp tục gia tăng.

Trong quý 3 năm nay, kinh tế Mỹ tăng trưởng ước đạt 3,3%, cao hơn so với 3,1% của quý trước đó. Tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 11 ở mức 4,1%, thấp nhất trong 17 năm qua.

Phát biểu tại cuộc họp báo chiều cùng ngày, Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ Janet Yellen cho biết,quyết định tăng lãi suất xuât phát từ các điều kiện thị trường lao động và lạm phát diễn biến đúng theo kỳ vọng.

Bà Yellen nhần mạnh: “Nền kinh tế Mỹ đang vận hành tốt. Chúng ta đang thấy rằng tăng trưởng kinh tế Mỹ không phải dựa trên các yếu tố tiêu cực, ví dụ như những khoản nợ không bền vững, điều đã diễn ra trước khủng hoảng tài chính. Kinh tế thế giới cũng đang vận hành tốt. Đây là lần đầu tiên trong nhiều năm qua, chúng ta thấy lạm phát toàn cầu nhìn chung là thấp và theo tôi thì các nguy cơ đã được cân bằng”.

Đây cũng là cuộc họp báo cuối cùng của bà Janet Yellen trước khi kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 2 năm tới. Tháng 11 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lựa chọn ông Jerome Powell, một thành viên Hội đồng Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ giữ chức Chủ tịch Cơ quan này.

Theo giới chuyên gia kinh tế, việc Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ tăng lãi suất sẽ có tác động đến cuộc sống của người dân nhưng có thể không quá nhiều.

Sau khi lãi suất cơ bản tăng, các khoản trả nợ thẻ tín dụng, thế chấp bằng lãi suất điều chỉnh, vay nợ thế chấp nhà…sẽ tăng theo. Ví dụ, việc tăng 0,25 điểm phần trăm sẽ khiến người sử dụng thẻ tín dụng mất thêm 1,46 tỷ USD trong năm 2018. Trong khi đó, lãi suất tiền gửi của người dân trong ngân hàng tăng không đáng kể./.

Theo Phạm Huân - Vũ Hợp/VOV
KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top