Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 28 tháng 6 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 21 tháng 6 năm 2024 | 17:4

Hội Làm vườn TP. Đà Nẵng phối hợp với báo chí để tuyên truyền hiệu quả hơn

Trò chuyện với phóng viên, ông Huỳnh Vạn Thắng, Chủ tịch Hội Làm vườn thành phố Đà Nẵng, cho biết: Trong giai đoạn 2021-2025, Hội Làm vườn thành phố xác định phương châm hoạt động là “Đổi mới phương thức hoạt động của Hội Làm vườn theo mô hình nông nghiệp đô thị”.

Mô hình vườn trên sân thượng ở phường Hoà Minh, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng đầu tư 250 triệu đồng, hiện cho thu nhập ổn định.

Với các nhiệm vụ cụ thể như: tổ chức các lớp tập huấn, tham quan các mô hình nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất theo hướng hữu cơ, nghiên cứu xây dựng mô hình sinh kế bền vững; tăng cường tuyên truyền về nội dung quản lý chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm nông nghiệp; phối hợp xây dựng các vườn sinh thái du lịch trên địa bàn huyện Hòa Vang; củng cố xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; vận động hội viên tham gia phong trào thi đua làm kinh tế VAC gắn với Chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm (OCOP).

Để thực hiện được mục tiêu trên, rất cần sự đồng hành, tuyên truyền của các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, trong đó có Tạp chí Kinh tế nông thôn. Trong năm 2024 và những năm về sau, Hội sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ngành truyền thông, báo đài để tuyên truyền tốt hơn về các hoạt động của Hội, góp phần thực hiện mục tiêu của Hội Làm vườn thành phố Đà Nẵng trong thời gian sắp đến.

Hiện, phong trào làm nông nghiệp xanh trên sân thượng trở thành xu thế tất yếu khi quá trình đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ, diện tích đất nông nghiệp ngày càng thu hẹp. Từ năm 2010, UBND TP. Đà Nẵng đã đề ra chủ trương phát triển nông nghiệp đô thị, hỗ trợ nông dân làm các mô hình sản xuất nông nghiệp phù hợp với điều kiện đô thị hóa. Đến nay, Đà Nẵng là một trong những địa phương có nhiều mô hình nông nghiệp đô thị khá hiệu quả. 

Để xây dựng nền nông nghiệp phát triển bền vững, UBND TP. Đà Nẵng mới ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn thành phố. Kế hoạch đặt mục tiêu tạo chuyển biến mạnh mẽ trong việc nâng cao nhận thức về phát triển “Nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh”; chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp, sản xuất sản phẩm có giá trị cao, đa dạng theo chuỗi giá trị phù hợp với nhu cầu của thị trường, tích hợp các giá trị văn hóa, xã hội và môi trường vào sản phẩm. Xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, hiện đại, bền vững, nâng cao giá trị gia tăng gắn với du lịch và đô thị.

TP. Đà Nẵng đặt mục tiêu giai đoạn 2021 - 2030 phát triển nền nông nghiệp xanh, nông nghiệp hữu cơ, sinh thái, thân thiện với môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm phát thải khí nhà kính. Hình thành các mô hình điểm về nông nghiệp hữu cơ, sinh thái, tuần hoàn, nông nghiệp thông minh…

Đồng thời đề ra một số giải pháp thực hiện: Đẩy mạnh tuyên truyền, đổi mới tư duy, nhận thức và hoàn thiện thể chế, chính sách, quy hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn; hoàn chỉnh cơ cấu sản xuất nông nghiệp gắn với lợi thế cạnh tranh, nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả; đổi mới, tổ chức lại sản xuất, kinh doanh nông nghiệp, thúc đẩy hợp tác liên kết, phát triển chuỗi giá trị, các mô hình sản xuất nông nghiệp tiên tiến, hiệu quả kinh tế cao; đổi mới cơ cấu đầu tư công, thu hút nguồn lực phát triển nông nghiệp, nông thôn và đầu tư, hoàn thiện hạ tầng phục vụ nông nghiệp tích hợp đa giá trị, phát triển nông thôn hiện đại, bền vững.

 

Anh Vũ
Ý kiến bạn đọc
Top