Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ năm, ngày 21 tháng 10 năm 2021 | 11:59

Ngành du lịch Nghệ An đã mở lại hoạt động

Ngành du lịch Nghệ An đã mở lại hoạt động du lịch sau thời gian dài nhiều nơi phải tạm dừng do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

cửa-lò-a1-1.jpg
Thị xã biển Cửa Lò, Nghệ An
Theo đó, khách du lịch đều phải tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng COVID-19, mũi thứ 2 qua 14 ngày theo quy định. Ngoài ra, phải có giấy xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2, chỉ đi đến 1 địa điểm khép kín (vùng xanh).  
 
Sáng 21/10, ông Nguyễn Mạnh Cường - Giám đốc Sở Du lịch Nghệ An thông tin: “Địa phương bắt đầu đã mở trở lại hoạt động du lịch đón khách nội và ngoại tỉnh tới tham quan các di tích, địa điểm du lịch trên địa bàn tỉnh”.
 
Với điều kiện trên, khách du lịch sẽ được tham gia các tour cộng đồng, khép kín tùy vào diễn biến của dịch, các cơ sở du lịch sẽ có kịch bản phù hợp cho khu du lịch đón khách.
 
Các điểm du lịch này được yêu cầu đón khách 50% số phòng và đáp ứng các quy định phòng dịch ở mức cao nhất.
 
Việc khôi phục, mở cửa trở lại các hoạt động du lịch cần phải thực hiện theo từng kịch bản, lộ trình cụ thể, tùy vào điều kiện diễn biến của dịch Covid-19. Đồng thời dựa trên nguyên tắc kết nối “vùng xanh” với “vùng xanh”, thực hiện nghiêm túc khuyến cáo “5K”, đảm bảo nguồn nhân lực tại các khu, điểm du lịch, đơn vị lữ hành, cơ sở lưu trú và du khách được tiêm phòng vắc-xin đầy đủ.
 
Các hoạt động đón tiếp, phục vụ phải đảm bảo tuyệt đối các quy định, điều kiện về phòng, chống dịch và các tiêu chí đánh giá an toàn đối với hoạt động du lịch. Chủ động, linh hoạt và phòng ngừa rủi ro, xây dựng các phương án xử lý tình huống một cách kịp thời.
 
Ngoài các điểm du lịch truyền thống, ngành du lịch Nghệ An đang khuyến khích các hoạt động du lịch xanh hướng về các điểm ở các huyện phía Tây như ở đập Phà Lài, khe Rạn (huyện Con Cuông); khu vực Khe Cớ (huyện Tương Dương); khu sinh thái Diễn Lâm (huyện Diễn Châu) hay lên khu vực Mường Lống (huyện Kỳ Sơn).
 
 
Lưu Khuyên
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top