Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 12 tháng 2 năm 2021 | 15:58

Ngày 30 Tết: 16 người chết vì tai nạn giao thông

Uỷ ban ATGT quốc gia cho biết, ngày 30 tháng Chạp, toàn quốc xảy ra 25 vụ tai nạn giao thông, khiến 16 người thiệt mạng.

Theo báo cáo của Cục CSGT, ngày 30 tháng Chạp, cả nước xảy ra 25 vụ tai nạn giao thông, làm chết 16 người, bị thương 12 người. So với cùng kỳ tết Nguyên đán Canh Tý 2020 giảm 1 vụ, giảm 1 người chết, giảm 7 người bị thương. 

Đường bộ xảy ra 23 vụ tai nạn làm 14 người chết, bị thương 12 người; đường sắt một vụ, làm một người chết; đường thủy một vụ, một người chết. Cộng dồn sau 2 ngày đầu tiên nghỉ Tết, cả nước đã xảy ra 54 vụ tai nạn giao thông, làm chết 33 người, bị thương 26 người.

Đáng chú ý, tết năm nay không xảy ra ùn tắc giao thông xảy ra tại các tuyến cửa ngõ Hà Nội, TP.HCM.

 

tam-giu-xe_2211175007.jpg
29 và 30 tết xảy ra 52 vụ tai nạn giao thông. (Hình minh hoạ)

 

CSGT, công an các địa phương đã kiểm tra, xử lý 2.669 trường hợp vi phạm; phạt tiền 2,646 tỉ đồng; tạm giữ 19 xe ô tô, 495 xe mô tô; tước 287 giấy phép lái xe các loại. Trong đó vi phạm nồng độ cồn đã xử lý 174 trường hợp, 1 trường hợp liên quan đến ma túy.

Trong ngày cuối năm, nhiều cơ quan và gia đình tổ chức liên hoan, tình trạng người điều khiển phương tiện giao thông sau khi sử dụng rượu bia gia tăng. CSGT trên toàn quốc sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nồng độ cồn xuyên suốt trong 7 ngày nghỉ Tết.

Cục CSGT khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông cần nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về an toàn giao thông, "đã uống rượu bia, không lái xe" và các quy định về phòng chống dịch Covid-19.

Tổng hợp 2 ngày nghỉ lễ (29 và 30 Tết) đã xảy ra 52 vụ tai nạn giao thông, làm chết 31 người và bị thương 26 người. So với cùng thời gian nghỉ Lễ năm trước xảy ra 57 vụ tai nạn giao thông, làm chết 40 người, bị thương 34 người, số vụ tai nạn giao thông năm nay đã giảm xấp xỉ 9%, số người chết giảm 23% và số người bị thương giảm 24%. 

 

 

Thanh Xuân
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top