Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 14 tháng 10 năm 2020 | 22:9

Ngày càng nhiều mô hình HTX nông nghiệp kiểu mới

Ngày 14/10 Liên minh Hợp tác xã Việt Nam (LMHTX) kết hợp với LMHTX Ninh Bình tổ chức Hội thảo liên kết chuỗi nông sản khu vực HTX.

img_3325.JPG

Hội thảo liên kết chuỗi sản xuất nông sản tại tỉnh Ninh Bình.      

 

 

Hiện, HTX Nông nghiệp chiếm 64% và xuất hiện ngày càng nhiều mô hình kiểu mới, ví như mô hình sản xuất kinh doanh gắn với chuỗi giá trị, đảm bảo ổn định đầu vào, đầu ra, thông qua liên kết với doanh nghiệp. Chuỗi giá trị có hỗ trợ truy xuất nguồn gốc, hướng tới sản xuất các sản phẩm VietGAP, GlobanGAP và sản xuất hữu cơ, thu lợi nhuận cao, tăng khả năng lựa chọn cho khách hàng.

Đặc biệt, LMHTX Việt Nam đã tổ chức theo chuỗi giá trị cung ứng, hỗ trợ chuyển giao khoa học công nghệ cho các HTX. HTX chủ động liên kết với siêu thị cả trong và ngoài nước để tiêu thụ sản phẩm.

Mặt khác, các HTX đã chú trọng phát triển sản phẩm nông nghiệp bản địa, sản phẩm OCOP tạo đầu ra thông thoáng cho hàng nông sản Việt…

Tuy nhiên, ngoài những mặt đạt được như đã kể trên vẫn còn nhiều ý kiến cần bàn sâu, ví như, chúng ta đã có nhiều sản phẩm nông sản xuất khẩu, nhưng có chắc cạnh tranh được với Thái Lan không?

Hoặc, nhiều HTX còn loay hoay chưa ra được VietGAP, chưa nói tới GlobanGAP, vậy, con đường “ngắn” nhất phải là OCOP, coi như đây là tấm “vé” vào cửa.

Còn về xúc tiến thương mại, phần lớn HTX chờ doanh nghiệp đến thu mua sản phẩm, họ rất chậm trong xúc tiến thương mại và thiếu quảng bá sản phẩm. Nhất là mua đưa ra thị trường quốc tế, việc quảng bá rất quan trọng.  

Ông Nguyễn Trương Nghĩa, Chủ tịch HĐQT Liên hiệp HTX Ninh Bình, cho biết: “Tôi đang xây dựng chuỗi nhưng vướng một số chính sách, ví như: HTX muốn làm vùng nguyên liệu xuất khẩu, khâu đầu tiên phải tích tụ ruộng đất, có hệ thống kho bãi nhà xưởng đàng hoàng, sạch sẽ.

Song, không xây dựng được trên đất nông nghiệp, vậy, muốn tập kết phân bón, nguyên liệu sản xuất ở đâu? Chưa nói, sản xuất ra sản phẩm đường sá ô tô vào không có, chẳng lẽ lại kéo bằng xe bò.”

 

img_34201.JPGÔng Nguyễn Văn Thịnh, Phó Chủ tịch LMHTX Việt Nam, cắt băng khánh thành chuỗi nông sản Tiến Lý tại Yên Mô (Ninh Bình)

 

Chia sẻ những khó khăn, thuận lợi với các thành viên và địa phương, ông Lê Đức Thịnh, Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và PTNT – Bộ Nông nghiệp và PTNT cho biết: “Lịch sử phát triển HTX trên thế giới đã qua 200 năm, ở nước ta bắt đầu hình thành từ năm 1960, song phải đến năm 2012, khi có Luật HTX kiểu mới, lúc này mới định hình được HTX là HTX, doanh nghiệp là doanh nghiệp.

Mặt khác, chúng ta cũng không có cách nào phát triển chuỗi nông sản, nếu bỏ qua nông dân. Vấn đề là phải phát triển như thế nào? Phải rút ngắn khoảng cách, không phải chờ 200 năm như thế giới.

Có thể bằng cách tổ chức HTX theo hình thức kinh tế chia sẻ, kinh tế cộng đồng, điều này cũng không khác doanh nghiệp, chỉ khác sở hữu vốn. Chắc chắn, chúng ta không cần 200 năm, chỉ khoảng 40 – 50 năm sẽ có mô hình kinh tế hợp tác chuẩn”.

 

 

 

 

Yên Như
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top