Nghệ An: Báo động tình trạng khai thác cát rút ruột sông Lam
Tình trạng khai thác cát, sạn tràn lan trên dòng sông Lam đoạn qua huyện Đô Lương (Nghệ An) diễn biến hết sức phức tạp. Thực trạng này, làm thay đổi dòng chảy, hai bên bờ sông bị biến dạng, sạt lở nghiêm trọng cuốn theo hàng chục héc ta hoa màu.
Thời gian qua, tình trạng khai thác cát, sạn tràn lan trên dòng sông Lam đoạn qua huyện Đô Lương (Nghệ An) diễn biến hết sức phức tạp. Thực trạng này, làm thay đổi dòng chảy, hai bên bờ sông bị biến dạng, sạt lở nghiêm trọng cuốn theo hàng chục héc ta đất đai, hoa màu của người dân.
Đua nhau sắm phương tiện đục khoét lòng sông
Theo ghi của phóng viên Báo Kinh tế nông thôn, trên dòng sông Lam đoạn chảy qua huyện Đô Lương mỗi ngày có hàng chục phương tiện hoạt động chuyên hút cát, sạn dưới đáy sông lên cung cấp cho các “đại lý”. Để đưa đi tiêu thụ những chiếc xà cạp loại lớn hoạt động hết công suất đưa lên những chiếc xe ben hạng “khủng” đang nối đuôi nhau chờ sẵn rồi vận chuyển đi tiêu thụ cho những công trình xây dựng, công trình dân sinh và san lấp mặt bằng trong khu vực.
Trong tời gian qua, việc khai thác khoáng sản được coi là nghề “ăn nên làm ra” và siêu lợi nhuận kể cả khai thác khoảng sản có phép đến hoạt động không phép. Chính vì lợ nhuận kếch xù đó, một số người dân sinh sống ven sông người người mua săm phương tiện, nhà nhà mua săm phương tiện để đục khoét sông Lam.
Hiện, số lượng phương tiện chuyên khai thác khoảng sản trái phép trên dòng sông Lam đoạn qua huyện Đô Lương đã tăng lên từng ngày không thể đếm xuể. Tiếng máy nổ của nhưng phương tiện chuyên hút cát, đá, tiếng ồn của những chiếc xà cạp trên bờ khi đang hoạt động, công thêm với những tiếng gầm rú của động cơ xe ben oằn mình chở đầy khoáng sản tạo thành một âm thanh hỗn hợp như một đại công trình. Từng ngày, từng giờ dòng sông Lam trong xanh ngày nào đang bức tử dòng nước trở nên đục ngầu do tác động thô bạo của chính con người.
Nóng nhất là khu vực thượng lưu và hạ lưu công trình đại thủy nông ba ra Đô Lương. Tại đây, số lượng phương tiện hoạt động chuyên hút cát, đá cũng tăng lên từng ngày đang bao vây uy hiếp trực tiếp đến an toàn vận hành của công trình quốc gia này. Khu vực xã Bồi Sơn, ngay tại điểm sạt lở nghiêm trọng cũng không kém phần phức tạp, mỗi ngày có nhiều phương tiện đục khoét đáy sông liên tục ra vào chở đầy khoáng sản được lấy dưới đáy sông vận chuyển vào bãi tập kết trên bờ. Khu vực cầu Đô Lương bắc qua sông Lam trên tuyến quốc lộ 7, tình trạng hút cát, đá tại đây cũng diễn ra hết sức rầm rộ, từ trên cầu nhìn xuống dòng sông thấy nhiều phương tiện đang hoạt động khai thác khoáng sản dưới dòng sông cách khu vực chân cầu gần 1 km. Nếu tình trạng này kéo dài có thể ảnh hưởng đến an toàn chân cầu Đô Lương là điều khó tránh khỏi.
Theo ghi nhận của PV, tình trạng khai thác khoáng sản tràn lan trên dòng sông Lam không chỉ diễn ra ở huyện Đô Lương mà tình trạng này trên địa bàn huyện Anh Sơn cũng không kém phần phức tạp. Dòng sông Lam đoạn chảy qua xã Lĩnh Sơn, Tào Sơn, Lạng Sơn, Khai Sơn... của huyện Anh Sơn, trên sông luôn xuất hiện hàng chục phương tiện hoạt động chuyên lùng sục bất kể ngày đêm để đục khoét đáy sông. Khu vực cầu Khai Sơn trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh thuộc địa bàn xã Khai Sơn cũng có nhiều phương tiện đang hoạt động hút cát, đá ngay gần chân cầu bất chấp có thể gây sạt lở ảnh hưởng trực tiếp đến chân công trình này.
Bãi tập kết cát, đá, xã nào cũng có
Dọc theo hai bờ sông Lam đoạn chảy qua huyện Đô Lương có hàng chục xã, thị trấn. Xã nào cũng có từ một đến hai bãi tập kết cát, đá (xã Trung Sơn, xã Thuận Sơn, xã Tràng Sơn, Bắc Sơn...) được khai thác dưới dòng sông Lam lên để bán cho người có nhu cầu. Bình quân mỗi bãi tập kết cát, đá này đều sở hữu nhiều tàu thuyền hút cát, đá cung cấp cho bãi tập kết. Như vậy, số lượng phương tiện chuyên hút cát, đá đục khoét đáy sông Lam đoạn qua huyện Đô Lương là nhiều vô kể. Trong đó có những bãi tập kết khoảng sản đã tồn tại hàng chục năm qua, có bãi mới được dựng từ 5 - 7 năm nay.
Không những vậy, trên địa bàn xã Bồi Sơn ngay tại điểm sạt lở nghiêm trọng, trước đây chỉ có một bãi tập kết khoáng sản, nhưng khối lượng tiêu thụ hàng ngày quá lớn nên không đáp ứng nổi, nên gần đây lại mọc thêm một bãi nằm cận kề. Những chiếc xà cạp loại lớn được lắp đặt vươn ra dòng sông để vét khoáng sản từ đáy sông lên. Mỗi ngày có nhiều phương tiện chuyên hút cát, đá hoạt động liên tục, tiếng máy nổ inh ổi, tiếng gầm rú của động cơ xe ben làm kinh động đến sự tĩnh lặng linh thiêng đến đền Quả Sơn nơi thờ Uy minh vương Lý Nhật Quang.
Trên địa bàn thị trấn Đô Lương có bãi cát, đá không lồ sở hữu tại một khu đất rộng lớn tồn tại hàng chục năm qua, riêng bãi mỗi ngày có hàng trăm lượt phương tiện là xe ben hạng nặng, loại xe ben 5 tấn ra vào liên tục chuyên chở đầy ắp cát, đá phục vụ cho những công trình xây dựng trên địa bàn.
Ngoài ra, dòng sông Lam đoạn chảy qua huyện Đô Lương đã biến dạng thay đổi dòng chảy thất thường, có đoạn dòng chảy ăn sâu vào đất cánh tác của dân hàng chục mét, khiến hàng chục héc ta đất canh tác hoa màu của người dân đã đi theo dòng nước làm cuộc sống thường ngày gặp khó khăn.
Điển hình là bãi bồi phù sa trên địa bàn xã Bồi Sơn, trước đây xã này có một bãi bồi vươn ra bờ sông rộng hàng trăm mét, có diện tích hàng chục héc ta đất canh tác hoa màu; nhờ đó người dân xã này có đất sản xuất trồng trọt hoa màu đời sống kinh tế cũng ổn định hơn.
Tuy nhiên, sự hoành hành của nạn khai thác khoáng sản tràn lan vô tội vạ của một số phương tiện hoạt động cả ngày lẫn đêm khiến cho bãi bồi này đã đi theo dòng nước chỉ trong một thời gian ngắn. Dân mất đất sản xuất, hoa màu trồng trọt ra cũng xuôi theo dòng nước, đời sống kinh tế của người dân địa phương sở tại vốn đã khó khăn nay càng khó khăn hơn.
Trước sự dòng nước bứt phá bờ sông nghiêm trọng, Nhà nước phải bỏ ra hàng chục tỉ đồng để kè bờ sông đoạn bãi phù sa xã Bồi Sơn nhằm ngăn chặn kìm hãm của dòng sông đang từng ngày, từng giờ khoét sâu vào lòng đất. Tuy nhiên, với thực trạng như hiện nay những phương tiện chuyên hoạt động đục khoét dòng sông với cường độ, tầng suất qui mô ngày càng lớn thì bờ kè hàng chục tỉ đó cũng khó lòng trụ vững. Hàng chục tỉ đồng Nhà nước bỏ ra để kè bờ sông cũng có nguy cơ bị dòng nước xua tan trong thời gian không xa.
Tình trạng khai thác khoáng sản tràn lan như hiện nay trên dòng sông Lam đoạn qua huyện Đô Lương là đáng báo động, mỗi năm khối lượng cát, đá được lấy từ đáy sông lên là khó thống kê được, sự thất thoát tài nguyên khoáng sản quốc gia có thể là khó đong đếm, những bãi tập kết cát, đá ở trên bờ, những phương tiện chuyên hút cát, đá ở trên địa bàn huyện được cấp phép mỗi năm ngân sách thu được bao nhiêu?, trong đó chưa kể nhưng hoạt động khai thác khoảng sản trái phép, không phép. Thực tế đã cho thấy tác hại môi trường sống là không hề nhỏ, hàng chục héc ta đất sản xuất đang canh tác hoa màu của người dân đã bị cuốn theo dòng nước, Nhà nước phải bỏ ra hàng chục tỉ đồng tiền ngân sách để kè những điểm sạt lở và những cung đường bị băm nát do xe ben chuyên chở cát, đá gây ra. Những thiệt hại trước mắt là rất lớn.
Trước thực trạng khai thác khoảng sản tràn lan không kiểm soát trên dòng sông Lam đoạn chảy qua huyện Đô Lương, Báo Kinh tế nông thôn đề nghị các cơ quan chức năng có thẩm quyền của tỉnh Nghệ An vào cuộc thanh, kiểm tra xử lý nghiêm đối với những cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm môi trường, làm thất thoát nguồn tài nguyên khoáng sản của Nhà nước, tài nguyên đất đai sản xuất của người dân ở hai bên bờ sông và trả lại dòng nước trong xanh vốn có của dòng sông Lam.
Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).
Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng
Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm
hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó
khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng
tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Ngày 26/4, tại Làng tái định cư Tu Thó, xã Tê Xăng, huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum), UBND huyện Tu Mơ Rông tổ chức Hội thi ẩm thực dược liệu quốc tế và công bố xác lập kỷ lục Việt Nam về 120 món ăn chế biến từ sâm dây.
Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.
Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.
Sáng 23/4, thông tin từ Đồn Biên phòng Bình Thạnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi cho biết, một ngư dân hành nghề câu trên vùng biển Trường Sa đã bị mất tích trong đêm 21, rạng sáng 22/4.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.