Dọc bờ biển xã Nghi Tiến, Nghi Thiết (Nghi Lộc) những ngày qua xảy ra tình trạng cá chết bất thường. Sự việc đã được phòng Tài nguyên-Môi trường huyện Nghi Lộc báo cáo với Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An.
Ông Bùi Văn Thành - Chủ tịch UBND xã Nghi Thiết xác nhận, sau khi nhận được thông tin phản ánh của bà con xóm Hải Thịnh thì đã đi kiểm tra.
Theo đó, việc cá chết xuất hiện nhiều tại vùng biển thuộc xóm Hải Thịnh, xã Nghi Thiết. Người dân sống tại đây cho biết, cá chết nằm rải rác mép nước, trên cát và nằm trong các khu vực bãi đá…
Người dân địa phương nhận định rằng, hiện tượng cá chết bất thường này có thể là do tàu cá nào đó sử dụng kích điện để đánh bắt khiến cá chết và bị sóng đánh dạt vào bờ.
Cũng theo người dân, dọc bờ cát bãi biển, cá nằm chết khá nhiều, có những con to khoảng 3-5kg, còn cá nhỏ nhỏ tầm bắp tay và nhỏ hơn. Số lượng cá chết khoảng 30- 50kg.
Trao đổi với ông Nguyễn Bá Điệp, Trưởng phòng TNMT huyện Nghi Lộc, ông thông tin: “sự việc cá chết tại bãi biển xã Nghi Thiết và Nghi Tiến huyện đã nắm được rồi. Chiều ngày 6/4, Phòng TNMT phối với Phòng Nông nghiệp cho anh em xuống kiểm tra, đi khảo sát dọc bờ biển và đã báo cáo nhanh với Sở Nông nghiệp. Hiện, chưa thể xác định được nguyên nhân, phải đợi Sở Nông nghiệp lấy mẫu kiểm tra trong ruột cá mới tìm ra dược nguyên nhân”.
Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.
Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.