Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 18 tháng 10 năm 2020 | 20:15

Nghệ An: Để ứng phó với mưa lũ, Sở GD-ĐT cho phép các trường chủ động cho học sinh nghỉ học

Sở Giáo dục - Đào tạo Nghệ An vừa ra công văn khẩn số 2198 gửi Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo các huyện, thành thị, các đơn vị trực thuộc Sở, về việc ứng phó diễn biến thời tiết có mưa lớn.

Công điện nêu rõ, theo dự báo thời tiết đêm nay (18/10) đến sáng mai (19/10), nhiều địa bàn trong tỉnh có mưa rất to. 

Ông Thái Văn Thành – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cho biết: “Tùy hình hình của mỗi địa phương (nhất là các huyện miền núi), chủ động cho phép học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn; đồng thời có phương án dạy bù đảm bảo kiến thức cho học sinh khi mưa lũ kết thúc”.

 

119705889_315729369729900_2828807647339863540_n.jpgÔng Thái Văn Thành – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cho biết: “Tùy hình hình của mỗi địa phương (nhất là các huyện miền núi), chủ động cho phép học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn; đồng thời có phương án dạy bù đảm bảo kiến thức cho học sinh khi mưa lũ kết thúc”.

Để chủ động ứng phó với diễn biến thời tiết do ảnh hưởng dải hội tụ nhiệt đới và mưa kéo dài, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố, thị xã; các đơn vị trực thuộc Sở xây dựng các phương án phòng chống mưa lũ.

Trong đó, đề nghị các đơn vị tổ chức trực ban 24/24 giờ, duy trì liên hệ, thông báo ứng cứu kịp thời;thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại địa phương trong công tác ứng phó mưa, lũ và tìm kiếm cứu nạn.

Bên cạnh đó, cần tập trung rà soát các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập sâu khi mưa lớn; lên phương án bảo đảm an toàn tài sản, cơ sở vật chất, công trình trường học, chủ động di dời máy móc, thiết bị dạy học, tài liệu, hồ sơ lên tầng cao hoặc chuyển đến nơi không có nguy cơ ngập lụt để tránh hư hại. Tạo điều kiện cho người dân tránh trú trong điều kiện cho phép.

Lưu Khuyên
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top