Sở Giáo dục - Đào tạo Nghệ An vừa có công văn điều chỉnh hình thức dạy và học ứng phó kịp thời với dịch Covid-19 trên địa bàn.
Trong 2 ngày qua, trên địa bàn TX. Cửa Lò xuất hiện nhiều ca dương tính với SARS-CoV-2, tình hình dịch Covid-19 đang có nhiều diễn biến hết sức phức tạp, nên để đảm bảo an toàn sức khỏe cho học sinh, học viên, cán bộ giáo viên, Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định:
Đối với giáo dục phổ thông: Chưa triển khai hình thức dạy học trực tiếp với tất cả các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Vinh. Riêng thị xã Cửa Lò và huyện Nghi Lộc, chuyển hình thức dạy học trực tiếp sang hình thức dạy học trực tuyến (thị xã Cửa Lò, từ ngày 30/9; huyện Nghi Lộc, từ ngày 2/10) cho đến khi có thông báo mới.
Đối với giáo dục mầm non: Chưa tổ chức Ngày hội đến trường của bé, tại các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò và các huyện: Nghi Lộc, Diễn Châu, Quỳnh Lưu, cho đến khi có thông báo mới.
Trước đó, theo kế hoạch của Sở, từ ngày 4/10 học sinh mầm non toàn tỉnh sẽ tổ chức ngày hội đến trường nhưng với tình hình dịch bệnh như hiện nay các địa phương TP. Vinh, Nghi Lộc, Diễn Châu, TX. Cửa Lò và địa phương vừa trải qua mưa lũ là huyện Quỳnh Lưu học sinh mầm non chưa đến trường.
Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.