Theo thông tin từ Sở Du lịch Nghệ An, dịp nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, toàn tỉnh đón và phục vụ gần 190.000 lượt khách tham quan du lịch. Tổng doanh thu ước đạt gần 25 tỷ đồng.
Trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 (từ ngày 28/1 đến 7/2), Nghệ An ước đón khoảng 190.000 lượt du khách đến tham quan, trải nghiệm. Trong đó, khách có lưu trú đạt gần 15.000 lượt. Tổng thu từ khách tham quan du lịch ước đạt hơn 25 tỷ đồng. Con số này thực sự ý nghĩa trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, mở ra cơ hội phục hồi và phát triển du lịch trong thời gian tới tại Nghệ An.
Cũng theo Sở Du lịch Nghệ An, dịp nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, để đảm bảo công tác phòng, chống dịch, các lễ hội Xuân trên địa bàn tỉnh tạm dừng tổ chức. Tuy nhiên, các điểm đến di tích, văn hóa trên địa bàn vẫn mở cửa cho du khách vào tham quan, chiêm bái. Theo đó, du khách đến tham quan được tổ chức đi thành từng nhóm nhỏ, tại các địa điểm, Ban tổ chức có người thường trực nhắc nhở du khách các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.
Nhiều điểm tham quan, du lịch được trang trí, cải tạo cảnh quan mới để phục vụ khách tham quan, du lịch trong dịp Tết. Nhiều điểm du lịch thu hút khách nhờ các trò chơi dân gian, như: Đảo chè Thanh Chuong, Khu Du lịch sinh thái Pha Lài, Khu du lịch sinh thái Hòn Mát, Trương Gia Trang, Đồi hoa Xuân Thái Hòa, khu du kịch sinh thái Eo Gió….Đón Xuân Nhâm Dần khi cuộc sống đã chuyển sang trạng thái “bình thường mới”, nhiều du khách tìm đến các điểm du lịch tâm linh, như đền Cờn, đền Quả Sơn, đền Bạch Mã, đền Cuông…
Tuy lượng du khách đổ về tham quan, du lịch khá đông nhưng theo Thanh tra Sở VH-TT&DL Nghệ An, tình hình an ninh trật tự, vệ sinh môi trường ở Nghệ An vẫn được đảm bảo. Các hoạt động kinh doanh và tham quan du lịch đều được kiểm soát, không có vi phạm gì đáng tiếc xảy ra.
Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.
Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.