Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 18 tháng 5 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 11 tháng 2 năm 2022 | 18:35

Nghệ An: Gần 5.000 công nhân ngừng việc tập thể sau 5 ngày vẫn chưa quay lại làm việc

Khoảng 5.000 công nhân Công ty TNHH Viet Glory không vào nhà máy làm việc nhằm đòi hỏi một số quyền lợi.

Sau 5 ngày ngừng việc, công nhân vẫn không quay lại làm việc dù lãnh đạo Công ty đã có văn bản trả lời, nhiều kiến nghị được giải quyết.

Cụ thể, ngay trong ngày đầu tiên trở lại làm việc sau Tết Nguyên đán, gần 5.000 công nhân Công ty THHH Viet Glory đóng tại xã Diễn Trường, huyện Diễn Châu đã không vào làm việc mà tập trung bên ngoài để yêu cầu công ty đáp ứng một số quyền lợi. 

Công nhân yêu cầu tăng lương cơ bản trong khi các doanh nghiệp khu vực xung quanh đã tăng lương cơ bản cho người lao động thì Viet Glory vẫn chưa tăng. Ngoài ra, với những người đã làm việc lâu năm cũng không có phụ cấp hay thâm niên. Theo đó, mức lương trung bình là 3.690.000 đồng/tháng kèm một số khoản khác, tổng thu nhập khoảng 6 triệu đồng/tháng.

 

Gần 5000 nghìn công nhân vẫn ngừng việc tập thể, tập trung trước cổng Công ty TNHH VietGlory đòi quyền lợi
Gần 5000 nghìn công nhân vẫn ngừng việc tập thể, tập trung trước cổng Công ty TNHH VietGlory đòi quyền lợi

 

Bên cạnh đó, công nhân đề nghị Công ty thanh toán tiền hỗ trợ Covid-19 theo quy định; không được chấm dứt hợp đồng với công nhân sau khi họ nhiễm nCoV. Một số khoản phụ cấp như xăng xe, phụ cấp cho phụ nữ nuôi con nhỏ… công nhân cũng không được nhận đủ mà thường bị trừ vào các ngày phép tháng… Nhiều người cho rằng như vậy là không thỏa đáng.

Sau khi phản ánh tới các bộ phận liên quan cũng như tổ chức công đoàn để kiến nghị lên lãnh đạo công ty không có kết quả, các công nhân đã đồng loạt nghỉ việc, yêu cầu thực hiện đối thoại và có câu trả lời rõ ràng cho hàng nghìn công nhân.

Ngay khi sự việc diễn ra, một cuộc làm việc giữa đại diện Sở Công thương Nghệ An, các cơ quan chức năng huyện Diễn Châu và đại diện lãnh đạo Công ty TNHH Viet Glory đã diễn ra để làm rõ những kiến nghị của công nhân.

Phía lãnh đạo huyện Diễn Châu yêu cầu Công ty có thông báo bằng văn bản trả lời dứt điểm các kiến nghị của công nhân, trong đó nói rõ nội dung kiến nghị nào có thể giải quyết, nội dung nào không thể giải quyết, nội dung nào đang xem xét để công nhân yên tâm, sớm quay trở lại làm việc.

 

Nhiều công nhân cho rằng, chế độ lương thưởng và phúc lợi của công ty là chưa thỏa đáng
Nhiều công nhân cho rằng, chế độ lương thưởng và phúc lợi của công ty là chưa thỏa đáng

 

Đến 18h ngày 8/2, Công ty TNHH Viet Glory đã có văn bản trả lời 11 yêu cầu, kiến nghị của công nhân. Theo đó, Công ty sẽ tăng trợ cấp xăng xe từ 200 nghìn lên 260 nghìn/tháng; tăng bữa ăn ca từ 18 lên 20 nghìn đồng; trợ cấp nuôi con nhỏ 50 nghìn/tháng cho nam công nhân (nếu vợ không làm việc ở Công ty).

Công ty cũng cho phép công nhân bị F0 sau khi khỏi bệnh được trở lại làm việc, hoàn tất thủ tục đề nghị hỗ trợ cho đối tượng bị ảnh hưởng COVID-19, giải quyết trục trặc của máy chấm công, cấm buộc công nhân làm việc trước giờ quy định; điều chỉnh thái độ của quản lý.

Đối với các kiến nghị như lương tháng 13, chế độ phụ cấp thâm niên, độc hại, nghỉ phép năm, yêu cầu tăng lương... sẽ được xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật và của công ty.

Tuy nhiên, đến sáng ngày 11/2, những công nhân tại Công ty TNHH Viet Glory vẫn không quay lại làm việc dù lãnh đạo công ty đã có văn bản trả lời một cách cầu thị, nhiều kiến nghị đã được giải quyết. Toàn bộ công nhận không đồng ý với phương án giải quyết của doanh nghiệp, tiếp tục yêu cầu công ty tăng lương, bổ sung phụ cấp thâm niên thì mới quay lại làm việc.

Đại diện lãnh đạo công ty đối thoại với công nhân 
Đại diện lãnh đạo công ty đối thoại với công nhân 

 

Trao đổi với phóng viên, ông Phạm Đức Cường - Chủ tịch LĐLĐ huyện Diễn Châu khẳng định: “Kiến nghị của người lao động là hoàn toàn chính đáng, tuy nhiên cần xét vào tình hình thực tế và quy định của pháp luật để có phương án hợp lý, hài hòa lợi ích đôi bên”.

Ông Cường cũng cho rằng, thời gian ngừng việc đã kéo dài, gây thiệt hại cho cả đôi bên, việc tập trung đông người trong bối cảnh hiện nay sẽ tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ bùng phát dịch Covid-19. Thời gian tới, tổ chức công đoàn sẽ tiếp tục tuyên truyền cho công nhân chia sẻ, đồng hành với doanh nghiệp và đàm phán với lãnh đạo Công ty TNHH VietGlory để xây dựng chính sách, chế độ phù hợp với mặt bằng chung trong toàn huyện.

Được biết, Công ty TNHH VietGlory là doanh nghiệp FDI chuyên làm giày da, thành lập năm 2019, có địa chỉ tại xóm 8, xã Diễn Trường, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, hiện có trên 5.000 công nhân. Vào đầu năm năm 2021, tại đây xảy ra vụ ngừng việc của gần 1.400 công nhân. Công ty đã thành lập công đoàn cơ sở vào tháng 3/2021.

 

 

Ngọc Lan
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top