Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Chủ nhật, ngày 28 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 7 tháng 8 năm 2021 | 8:22

Nghệ An: Hỗ trợ người dân gặp khó khăn ở các tỉnh phía Nam

Nghệ An hỗ trợ khẩn cấp 2.000 hộ dân khó khăn đang ở tâm dịch phía Nam, mức hỗ trợ ban đầu là 1 triệu đồng/hộ với tổng số tiền 2 tỷ đồng.

Nghệ An vừa có Thông báo hỏa tốc số 5622/ TB - BCĐ “Về việc hỗ trợ người dân Nghệ An ở thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai và một số tỉnh phía Nam đang gặp khó khăn bởi ảnh hưởng của đại dịch COVID – 19”  gửi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, Sở Tài chính tỉnh Nghệ An, Hội doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại thành phố Hồ Chí Minh.


na.jpg

Thông báo nêu rõ “Thực hiện Công điện số 1063/CĐ-TTg ngày 31/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Thông báo số 331-TB/TU ngày 03/8/2021 của Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch COVID-19, Ban Chỉ đạo phòng , chống dịch COVID-19 tỉnh có ý kiến như sau:

Thống nhất chủ trương hỗ trợ người dân Nghệ An ở thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai và một số tỉnh phía Nam đang gặp khó khăn bởi ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 với mức 01 triệu đồng/hộ từ nguồn kinh phí ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh. Trước mắt, hỗ trợ 2.000 hộ, tương đương 2 tỷ đồng (hai tỷ đồng) để hỗ trợ khẩn cấp cho người dân Nghệ An vượt qua khó khăn, cùng địa phương sở tại đẩy lùi đại dịch.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với Hội doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan kịp thời chuyển số kinh phí nêu trên đến các hộ dân đang gặp khó khăn; đồng thời, tiếp tục phối hợp, rà soát số người dân Nghệ An đang gặp khó khăn bởi đại dịch COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai và một số tỉnh phía Nam để có phương án kêu gọi, vận động, tiếp tục đề xuất việc hỗ trợ phù hợp tình hình.

Giao Sở Tài chính hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh các thủ tục liên quan đến việc hỗ trợ, thanh quyết toán kinh phí đúng quy định.

 

Lưu Khuyên
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top