Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 28 tháng 11 năm 2019 | 21:13

Nghệ An: Kịp thời dập tắt đám cháy tại chung cư Vinh plaza

Đám cháy bốc lên từ một căn hộ tầng 12 của chung cư Vinh plaza, đường Mai Hắc Đế, phường Quán Bàu, thành phố Vinh (Nghệ An). Nhận được tin báo, lực lượng PCCC đã có mặt kịp thời dập tắt ngọn lửa.

Nguyên nhân cháy ban đầu được xác định do chập điện

Thông tin từ phòng Cảnh sát PCCC Nghệ An, vào hồi 22h34' ngày 26/11, trung tâm chỉ huy 114 nhận được tin báo xảy ra cháy tại căn hộ tầng 12, Chung cư Vinh plaza, thành phố Vinh.

Theo đó, phòng Cảnh sát PCCC số 1 đã điều động 2 xe chữa cháy cùng 16 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng tới hiện trường, hướng dẫn người dân thoát nạn an toàn; đồng thời triển khai các đội hình tổ chức chữa cháy, kịp thời dập tắt đám cháy, ngăn chặn nguy cơ cháy lan.

Đám cháy xuất hiện tại bình nóng lạnh phía trên phòng tắm của căn hộ.

Nguyên nhân cháy ban đầu được xác định do chập điện.

chay-binh.jpg
Nguyên nhân cháy ban đầu được xác định do chập điện

 

Phòng Cảnh sát PCCC khuyến cáo người dân cần thận trọng hơn trong quá trình sử dụng các thiết bị đun nấu bằng điện, đặc biệt là bình nóng lạnh.

Theo thống kê của Phòng Cảnh sát PCCC, Công an tỉnh Nghệ An, từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh xảy ra 11 vụ cháy tại các chung cư, tăng 8 vụ so với cùng kỳ năm 2018, khiến người dân hết sức lo lắng.

Cháy 3 tàu cá, gần 12 tỷ đồng ra tro

Chiều ngày 27/11, Công an huyện Ba Tri (tỉnh Bến Tre) cho biết, vào khoảng 13h chiều cùng ngày, 3 tàu cá đang neo đậu tại rạch Bà Bèo (xã An Hòa Tây, huyện Ba Tri) bất ngờ bốc cháy, ước thiệt hại gần 12 tỷ đồng.

Các tàu cá bị cháy gồm tàu cá BT 92038TS của ông Khấu Văn Nghĩa (sinh năm 1969, ngụ An Thủ, huyện Ba Tri); tàu BT 93339TS, BT 93499TS của ông Tô Hoàng Lam (sinh năm 1967, ngụ Tân Thủy, Ba Tri).

Sợ ngọn lửa bùng lan qua các tàu còn lại nên chủ phương tiện cắt dây neo thả trôi ra sông 2 tàu đang cháy dữ dội, tàu còn lại bị cháy một phần. Ngay sau đó, chủ phương tiện báo tin cho cơ quan chức năng về vụ hỏa hoạn.

 

3-1574867225836.jpg
Hiện trường vụ cháy

 

Nhận được tin báo lực lượng Hải đội Biên phòng 2 cùng lực lượng chữa cháy Công an Huyện Ba Tri cơ động ra hiện trường dập lửa.

Sau gần 2 giờ cứu chữa trên sông, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn và lực lượng Hải đội Biên phòng 2 lai dắt 2 phương tiện vào bờ. Tổng thiệt hại ước tính ban đầu của 3 phương tiện là gần 12 tỷ đồng.

Theo nhận định của chủ phương tiện, nguyên nhân do chập điện trong buồng máy dẫn đến cháy. Lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

 

 

 

PV (tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top