Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ ba, ngày 3 tháng 8 năm 2021 | 11:43

Nghệ An lập điểm xét nghiệm nhanh miễn phí cho công dân trở về từ miền Nam bằng xe máy

Hầu hết người dân trở về quê bằng xe máy đến chốt kiểm dịch đều có giấy xét nghiệm COVID-19 quá hạn, ngành y tế Nghệ An đã mở bàn xét nghiệm nhanh cho người dân. Khu vực đón công dân trở về nằm tại đường ven núi Quyết, từ cầu Bến Thủy 1 đến cầu Bến Thủy 2

Chiều 2/8, ngay khi nhận được thông tin sẽ có hàng trăm người dân quê Nghệ An từ các tỉnh phía Nam về quê bằng xe máy qua cầu Bến Thủy 1 và Bến Thủy 2 bắc qua sông Lam nối hai tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh. Hầu hết những người này đều xuất phát về quê từ ngày 30 và 31/7, trước thời điểm các tỉnh phía Nam thực hiện công điện của Thủ tướng Chính phủ "ai ở đâu ở đó" và đều có giấy xét nghiệm COVID-19 quá hạn. Ngay lập tức, tỉnh Nghệ An đã cấp tốc mở lều dã chiến xét nghiệm nhanh miễn phí cho người dân.

 

Những công dân hồi hương sau khi đến khu vực tập trung đều phải khai báo y tế và trình giấy xét nghiệm Covid-19.
Những công dân hồi hương sau khi đến khu vực tập trung đều phải khai báo y tế và trình giấy xét nghiệm Covid-19.

 

Tại đây, tất cả đều phải dừng lại đo thân nhiệt, khai báo y tế và làm test nhanh COVID-19. Những trường hợp test nhanh cho kết quả âm tính sẽ được lên xe khách về khu cách ly tập trung tại các địa phương. Còn những người có kết quả test nhanh dương tính được xe cứu thương tới chở đi cách ly, xét nghiệm PCR.

Ông Dương Đình Chỉnh, giám đốc Sở Y tế Nghệ An, cho biết: "Chúng tôi đã yêu cầu các đơn vị tăng cường lực lượng để làm khai báo y tế, đo thân nhiệt, test nhanh cho người dân và tạo điều kiện tốt nhất cho người dân trở về từ các vùng dịch. Danh sách công dân sẽ được gửi về địa phương để giám sát y tế nhằm không để dịch bệnh lây lan".

 

Phần lớn những người này là lao động phổ thông ở các tỉnh miền Nam thất nghiệp nhiều tháng qua, kéo nhau về quê tránh dịch.
Phần lớn những người này là lao động phổ thông ở các tỉnh miền Nam thất nghiệp nhiều tháng qua, kéo nhau về quê tránh dịch.

 

Tính đến sáng ngày 3/8, đã có ít nhất 7 người về quê Nghệ An bằng xe máy dương tính với virus SARS-CoV-2 và được đưa đi cách ly tại Trung tâm Dạy nghề huyện Hưng Nguyên. So với những ngày trước, lượng người về quê tuy có giảm song mỗi buổi, các chốt kiểm soát dịch COVID-19 ở đây vẫn đón cả trăm người. 

 

Nhiều nhà hảo tâm, đơn vị thiện nguyện, đoàn thanh niên,... hỗ trợ thức ăn, nước uống và nấu cháo phục vụ miễn phí trong lúc người dân chờ lên xe khách về nhà.
Nhiều nhà hảo tâm, đơn vị thiện nguyện, đoàn thanh niên,... hỗ trợ thức ăn, nước uống và nấu cháo phục vụ miễn phí trong lúc người dân chờ lên xe khách về nhà.

 

Bên cạnh đó, để hỗ trợ các công dân về quê an toàn, tỉnh Nghệ An, Sở Giao thông vận tải, Hiệp hội vận tải Nghệ An đã điều động hơn 100 xe khách, xe tải, xe buýt đến chờ tại chốt kiểm soát dịch ở cầu Bến Thủy, vận chuyển người dân cùng xe máy, hành lý của họ về tận khu cách ly ở địa phương. Công dân về đến huyện nào sẽ bàn giao cho huyện đó, thực hiện cách ly đảm bảo quy định phòng, chống dịch.

Riêng với những người quê ở các tỉnh phía Bắc, sau khi hỗ trợ nước uống, bánh mì, sữa, xăng… lực lượng chức năng sẽ hướng dẫn đi theo đường tránh Vinh qua quốc lộ 1 rồi tiếp tục hành trình.

 

 

Ngọc Lan
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top