Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 30 tháng 10 năm 2020 | 13:37

Nghệ An: Lũ lụt bao trùm miền quê nghèo

Do hoàn lưu bão số 9, mưa lớn, ngập lụt nặng diện rộng trên toàn tỉnh Nghệ An. Nhiều nơi sống cảnh màn trời chiếu đất, có nơi nước ngập lút nhà, hoa màu, gia cầm, gia súc ngụp lặn trong dòng nước xiết.

Các huyện Thanh Chương, Đô Lương, Nam Đàn, Nghi Lộc, Hưng Nguyên, Diễn Châu, Yên Thành, TP Vinh…  đang phải gồng mình, quay quắt chống lũ lên nhanh. Nhiều nơi đã ngập trắng, cuộc sống nhân dân đã rơi vào cảnh màn trời chiếu đất.

Ông Trình Văn Nhã, Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương, thông tin: “Trên địa bàn toàn huyện hầu hết các xã đã bị nước lũ bao vây, gây ngập khắp nơi, các bản làng, các xã bị chia cắt, cô lập...”.

img_20201030_133938.jpg

 

img_20201030_133948.jpg
img_20201030_133951.jpg
Những hình ảnh được ghi lại tại xã Ngọc Sơn (huyện Thanh Chương)

Hiện nước lũ trên địa bàn huyện Thanh Chương tiếp tục dâng cao, mưa không ngớt. Một số xã như Thanh Mỹ, Thanh Sơn, Võ Liệt, Thị trấn... đang ngập sâu; riêng đoạn Auốc lộ 46 qua Rú Nguộc (xã Ngọc Sơn) bị sạt lở, chia cắt...

Tính đến 9h ngày 30/10, lượng mưa đo được tại các huyện như: Hưng Nguyên 933mm; Đô Lương 864mm; Thanh Chương 677mm; Nghi Lộc 672mm.

Đến thời điểm này, huyện Đô Lương đã có hàng nghìn nhà dân chìm ngập trong biển nước, nhiều làng xóm bị cô lập hoàn toàn, nước dâng nhanh, nhiều người dân không kịp trở tay, hàng trăm ha cá, hàng ngàn cây hoa màu bị chìm ngập sâu trong nước.

Hiện tại, làng Văn Hà, xã Quang Sơn (huyện Đô Lương) có gần 100 nhà dân bị ngập sâu có nơi 0,8 – 1,2m. Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung yêu cầu huyện Đô Lương cùng với các xã trên địa bànthực hiện tốt phương án 4 tại chỗ, bố trí lực lượng công an, dân quân tự vệ đến hỗ trợ nhân dân di dời nhân dân đến nơi an toàn và đảm bảo tài sản, đồng thời triển khai các biện pháp xử lý các tình huống khi mưa lũ tiếp tục dâng cao.

20201030_135037.jpg
Nhiều nơi tại huyện Đô Lương nước ngập sâu.

Tại huyện Nghi Lộc, hiện đang mưa to, lượng mưa từ đêm qua đến nay đạt mức 672mm. Một số hồ trên địa bàn như hồ Khe Xiêm (xã Nghi Đồng) đang ở mức báo động 3, hồ Khe Thị (xã Nghi Công Nam) đang ở mức báo động 2. Nhiều tuyến đường đã bị ngập, hư hỏng.

Tại huyện Diễn Châu, xã Minh Châu (gồm xã Diễn Bình, Diễn Minh, Diễn Thắng cũ) ngập một số vùng của Trung Phường, Phú Lâm, các xóm 1, 2, 3, 4, 5, 6 khu vực gần rú nước tống xuống, các hộ dân đã di dời tài sản như lúa, gia cầm, gia súc đến nơi an toàn.

Khu vực đường QL7 đoạn vào qua xã Minh Châu (xã Diễn Minh cũ) bị ngập do nước trên nguồn khe đổ xuống, giao thông đi lại khó khăn và nguy hiểm. Hiện lực lượng giao thông chốt chặn và hướng dẫn người dân.

123166271_2511995005764199_310141392638524465_n.jpg
QL7 qua huyện Diễn Châu chìm trong biển nước.

Ngoài ra, một số xã như Diễn Lợi, Diễn Yên, Diễn Tháp, Diễn Cát… cũng ngập lụt nặng.

Tại TP Vinh, Bến Thủy và Hồng Sơn là 2 phường ngập nặng nề nhất từ đêm qua cho đến sáng nay (30/10). Bất chấp mưa gió, lực lượng chức năng tại các địa phương này đã nỗ lực để giải cứu người dân bị mắc kẹt trong biển nước. Và hiện mưa to và rất to, các tuyến đường chính: Đại lộ Lê Nin, Nguyễn Trãi, Quang Trung, Lý Thường Kiệt, Phan Bội Châu, Quang Trung, Lê Hồng Phong, Minh Khai… nước dâng cao, không thể đi lại. Người dân hết sức cẩn trọng khi đi qua những tuyến đường này.

20201030_073355.jpg

 

20201030_071316.jpg
Nhiều tuyến đường trên địa bàn TP Vinh đang ngập sâu.

 

 

Lưu Khuyên
Ý kiến bạn đọc
  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

Top