Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 14 tháng 7 năm 2021 | 10:43

Nghệ An phát hiện thêm 4 ca dương tính với Covid-19, trong đó 3 cộng đồng là người dân tộc thiểu số

Trong 4 ca nhiễm Covid-19, có 3 ca lây nhiễm trong cộng đồng, không liên quan đến yếu tố dịch tễ, là người dân tộc thiểu số trong một gia đình ở huyện miền núi Tương Dương.

Sáng 14/7, Tiến sĩ Nguyễn Văn Định - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An thông tin: Trong 12 giờ qua (từ 19h00 13/7 đến 7h00 14/7), Nghệ An ghi nhận 4 trường hợp dương tính với Covid -19. Đáng chú ý, trong đó có 3 trường hợp là người dân tộc thiểu số trong một gia đình người dân tộc Khơ Mú trú ở bản Chăm Puông, xã Lượng Minh ở huyện miền núi Tương Dương.

 

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm cho bà con dân bản Chằm Puông, xã Lượng Minh, Tương Dương. Ảnh: Thành Cường
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm cho bà con dân bản Chằm Puông, xã Lượng Minh, Tương Dương. Ảnh: Thành Cường

 

Ngày 13/7, qua kiểm tra, khám sàng lọc ban đầu tại Trung tâm Y tế huyện Tương Dương đã phát hiện 4 trường hợp công dân ở bản Chăm Puông có biểu hiện nghi nhiễm Covid-19. Trung tâm Y tế đã tiến hành lấy mẫu và chuyển CDC tỉnh để làm xét nghiệm PCR, kết quả có 3 trường hợp dương tính SARS-CoV-2. Ba trường hợp nhiễm Covid mới tại huyện Tương Dương gồm:

Ca bệnh thứ nhất là C.T.L, nữ, sinh 1979. Bệnh nhân L. trong thời gian qua chỉ ở nhà, đi làm rẫy, không đi đâu và không tiếp xúc với người nào đi từ vùng dịch trở về địa phương. 3 ngày trước bệnh nhân có biểu hiện sốt nhẹ, ho được Điều dưỡng Trạm y tế xã Bảo Thắng (huyện Kỳ Sơn), đến kê đơn thuốc và chuyền dịch tại nhà. Ngày 13/7/2021, bệnh nhân C.T.L đi cùng con trai, con dâu đến Trung tâm Y tê (TTYT) huyện khám bệnh và được lấy mẫu Test nhanh 03 lần dương tính; sau đó cho lấy mẫu gửi CDC Nghệ An làm xét nghiệm khẳng định cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Trường hợp nhiễm mới thứ hai là M.T.H, nữ, sinh 1998. Bệnh nhân M.T.H là con dâu của bệnh nhân C.T.L được công bố cùng ngày. Trong thời gian nghỉ sinh để chăm sóc con, bệnh nhân không đi đâu. Trưa ngày 12/7/2021, bệnh nhân có biểu hiện ớn lạnh. 11h00 ngày 13/7/2021, bệnh nhân đi cùng chồng, mẹ chồng đưa con cùng đi khám bệnh tại TTYT huyện Tương Dương và được lấy mẫu Test nhanh 03 lần dương tính; lấy mẫu gửi CDC Nghệ An cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Trường hợp nhiễm mới thứ ba là C.T.B.N, nữ, sinh 2021. Bệnh nhân C.T.B.N là con bệnh nhân M.T.H và là cháu bệnh nhân C.T.L được công bố cùng ngày. Bệnh nhân được bà và bố mẹ đưa đi khám bệnh cùng và được lấy mẫu gửi CDC Nghệ An cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện tại, cả 3 Bệnh nhân trên đang được cách ly điều trị tại khoa Truyền Nhiễm TTYT huyện Tương Dương.

 

Sở Y tế Nghệ An họp khẩn trong đêm khi có BN dương tính với SARS-CoV-2.
Sở Y tế Nghệ An họp khẩn trong đêm khi có BN dương tính với SARS-CoV-2.

 

Trường hợp nhiễm mới thứ tư là bệnh nhân T.V.T, nam, sinh 1940. Địa chỉ: Xóm 1, Tân Thành, Yên Thành, Nghệ An. Ngày 1/7 bệnh nhân đau đốt sống cổ nên đi khám tại Bệnh viện Đa khoa Minh An, Quỳnh Lưu và được làm test nhanh cho kết quả âm tính. Sau đó Bệnh nhân được chuyển vào khoa Nhiễm khuẩn tổng hợp, Trung tâm bệnh nhiệt đới. Tại đây bệnh nhân được làm xét nghiệm RT-PCR 3 lần vào các ngày 1/7, 3/7, 7/7 và đều cho kết quả âm tính. Ngày 13/7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 4 cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2... Tiền sử: Bệnh nhân có tiếp xúc với con trai đi từ Dĩ An- Bình Dương về ngày 27/6 (anh này đã được test nhanh âm tính ngày 1/7).

Ngay sau khi phát hiện các ca dương tính, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An đã triển khai các đoàn điều tra, truy vết đến các địa phương để điều tra các F và gấp rút phối hợp triển khai các biện pháp phòng chống dịch.

 

 

Ngọc Lan
Ý kiến bạn đọc
Tags
covid19
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top