Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 8 tháng 8 năm 2020 | 17:51

Nghệ An: Sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cho biết, để kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra hiệu quả và phòng chống Covid-19 tốt, tỉnh đã chuẩn bị 150 nghìn khẩu trang, hơn 300 phòng thi dự phòng.

Để kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra hiệu quả và phòng chống Covid-19 tốt, tỉnh Nghệ An đã chuẩn bị 150 nghìn khẩu trang, hơn 300 phòng thi dự phòng. Theo đó, mỗi em được phát 5 chiếc ngay tại cổng vào buổi thi và thí sinh chỉ được sử dụng loại này.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, tỉnh Nghệ An có 31.200 thí sinh đăng ký dự thi, với 61 điểm tại 21 huyện, thị xã, thành phố, 1.320 phòng thi, 4.920 người được điều động làm công tác thi.

20200808_180226.jpg
Điểm thi trường THPT Hà Huy Tập (TP Vinh, Nghệ An) đã sẵn sàng cho kì thi tốt nghiệp THPT 2020.

Cũng theo Sở GDĐT Nghệ An, hiện tỉnh này chưa ghi nhận trường hợp nhiễm Covid-19 và cũng không có thí sinh trong diện F0 đến F2.

Theo lãnh đạo Sở GDĐT Nghệ An, việc sử dụng một loại khẩu trang sẽ giúp cán bộ coi thi dễ phát hiện nếu có trường sử dụng thiết bị công nghệ để gian lận. Tại mỗi điểm thi, có 5 máy đo thân nhiệt, cán bộ y tế kiểm tra từng thí sinh ngay tại cổng.

img6970.jpg
Trước giờ vào phòng thi 45 phút, tại mỗi điểm thi sẽ có bác sỹ, y sỹ và đội thanh niên tình nguyện tổ chức đo thân nhiệt, phát khẩu trang, tổ chức rửa tay sát khuẩn cho toàn bộ thí sinh và hội đồng coi thi.

Ngoài ra, mỗi điểm còn có 5 đến 7 phòng thi dự bị, toàn tỉnh có hơn 300 phòng. Trường hợp thí sinh trong lúc làm bài có biểu hiện bất thường như ho, sốt sẽ được cán bộ y tế kiểm tra và chuyển tới đây tiếp tục làm bài.

Khuôn viên điểm thi cũng được phun khử trùng, chuẩn bị bồn rửa. Mỗi phòng thi có một bình rửa tay sát khuẩn; cốc uống nước chỉ sử dụng một lần.

Kỳ thi THPT tỉnh Nghệ An diễn ra trong 2 ngày, 9-10/8/2020.

Lưu Khuyên
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top