Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 3 tháng 7 năm 2022 | 16:10

Nghệ An: Sôi nổi các hoạt động ngày cao điểm chiến sỹ tình nguyện vì đô thị văn minh

Ngày 3/7, tại thị xã Cửa Lò, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức ra quân đồng loạt hưởng ứng ngày cao điểm “Chiến sỹ tình nguyện vì văn minh đô thị” năm 2022.

Nằm trong chuỗi hoạt động của chiến dịch được tổ chức từ ngày 01/6 đến ngày 31/8, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức ra quân đồng loạt hưởng ứng Ngày cao điểm “Chiến sỹ tình nguyện vì văn minh đô thị” năm 2022 với nhiều công trình, phần việc ý nghĩa, thiết thực tập trung vào các nội dung trọng tâm: Triển khai các hoạt động tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, nội dung, sự cần thiết về xây dựng nếp sống văn minh đô thị, đẩy mạnh triển khai phong trào “Tuổi trẻ tham gia xây dựng đô thị văn minh”; triển khai xây dựng các tuyến phố khu vực đô thị văn minh với các tiêu chí “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh - An toàn”; đẩy mạnh triển khai cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông”; tham gia giữ gìn trật tự và phòng, chống các tệ nạn xã hội.

291866298_364549492498359_1051899490580751993_n.jpg
Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức ra quân đồng loạt hưởng ứng ngày cao điểm “Chiến sỹ tình nguyện vì văn minh đô thị” năm 2022.

Ngày cao điểm diễn ra với các hoạt động: Triển khai công trình "Số hoá di tích văn hoá, địa danh lịch sử"; thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; tham gia xây dựng nếp sống văn minh đô thị, cảnh quan đô thị; triển khai mô hình chợ dân sinh giảm thiểu rác thải nhựa; tu sửa sân chơi cho thiếu nhi; triển khai đội hình thanh niên tình nguyện giữ gìn bản sắc dân ca ví dặm; ra mắt các đội hình thanh niên xung kích chuyển đổi số cộng đồng và tuyên truyền du lịch.

291968965_364551229164852_2682450753440583656_n.jpg
Đẩy mạnh triển khai phong trào “Tuổi trẻ tham gia xây dựng đô thị văn minh”.

Tại lễ ra quân, ông Lê Văn Lương - UV BCH TW Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An, nhấn mạnh: Hoạt động thanh niên tham gia xây dựng đô thị văn minh cần được tiếp tục triển khai kiên trì, thường xuyên, từ đó tạo được sự thay đổi tích cực, lan tỏa rộng rãi trong các đối tượng thanh, thiếu nhi và các tầng lớp nhân dân, hướng tới việc hình thành ý thức tự giác về xây dựng môi trường sống văn minh, an toàn, lành mạnh trong mỗi bạn trẻ, mỗi người dân.

Một số hình ảnh ngày quân đồng loạt hưởng ứng Ngày cao điểm “Chiến sỹ tình nguyện vì văn minh đô thị” năm 2022. (Ảnh: Tỉnh đoàn Nghệ An)

291975212_364551132498195_5796691167110636637_n.jpg

 

292007513_364551372498171_9048289531184508257_n.jpg

 

291791516_364549389165036_9222917183334057307_n.jpg

 

291900460_364551145831527_4903255876259832909_n.jpg

 

 

Lưu Khuyên
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top