Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 12 tháng 4 năm 2022 | 18:23

Nghệ An tái phát dịch tả lợn châu Phi tại nhiều địa phương

Sau một thời gian ổn định, hiện nay dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện trở lại tại 5 huyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần tiêm phòng cho đàn vật nuôi và thực hiện tốt các giải pháp phòng chống dịch.

Thông tin từ Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Yên Thành cho biết: Hiện, trên địa bàn huyện bệnh dịch tả lợn châu Phi đang xảy ra tại 21 xã. Tổng số lợn đã tiêu hủy trong đợt này là hơn 39.000 kg.

Những ngày qua, tại xã Nam Thành phát hiện khá nhiều lợn chết do người dân vứt trên các trục đường giáp với các các xã Khánh Thành, Long Thành và Lý Thành, xã đã tổ chức tiêu hủy theo quy định. Tính từ đầu tháng 2 đến nay, xã Nam Thành đã tiêu hủy hơn 1.500 kg lợn hơi bị nhiễm dịch, chủ yếu ở 2 xóm Tây Hồ và Hợp Thành.

Ông Hoàng Văn Sâm - Chủ tịch UBND xã Nam Thành cho biết: Tình hình bệnh dịch tả lợn châu Phi đang xảy ra trên địa bàn xã trong thời gian gần đây là khá nhiều, tuy nhiên mức độ dịch chỉ xảy ra ở những hộ chăn nuôi nhỏ lẻ. Nguyên nhân bệnh dịch này tái phát là do bà con mua con giống để tái đàn không rõ nguồn gốc; việc giết mổ chung đụng lợn vẫn còn diễn ra tại các khu dân cư; cộng thêm việc người dân vứt xác lợn chết trên các trục đường mà không tiêu hủy đúng nơi quy định...

 

Người dân cần tiêu hủy số lợn bệnh đúng nơi quy định, tiêu độc khử trùng trong và ngoài khu vực chuồng trại
Người dân cần tiêu hủy số lợn bệnh đúng nơi quy định, tiêu độc khử trùng trong và ngoài khu vực chuồng trại

 

Ông Ngô Đức Quỳnh - Phó Chi cục Chăn nuôi và Thú y cho biết, bệnh dịch tả lợn châu Phi đang tái phát tại 5 huyện của Nghệ An là Thanh Chương, Đô Lương, Yên Thành, Diễn Châu, Quế Phong. Tuy nhiên, dịch chỉ xảy ra ở những hộ chăn nuôi nhỏ lẻ.

Nguyên nhân bệnh dịch tả lợn châu Phi tái phát là do thời gian sau Tết bà con tái đàn nhưng con giống không được sạch bệnh, không rõ nguồn gốc, việc vệ sinh tiêu độc khử trùng chuồng trại chưa đảm bảo, trong quá trình nuôi sử dụng nguồn nước kênh mương để vệ sinh chuồng trại... là mầm mống của dịch bệnh lây lan. Vì vậy, bà con cần mua con giống đảm bảo sạch bệnh, trước khi thả con giống, cần sử dụng vôi quét lên mặt tường và phun hóa chất khử trùng trong và ngoài khu vực chuồng trại; thức ăn cho lợn hàng ngày cũng cần nấu chín...

Để phòng trừ dịch bệnh, hiện nay các địa phương đang triển khai tiêm phòng vắc-xin vụ Xuân đối với các loại bệnh cho đàn vật nuôi. Vì vậy, bà con cần tiêm phòng đàn lợn nói riêng, đàn vật nuôi nói chung để đảm bảo sức khỏe, có sức đề kháng với dịch bệnh.

 

 

 

Ngọc Lan
Ý kiến bạn đọc
  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

Top