Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 19 tháng 6 năm 2021 | 18:57

Nghệ An: Thành lập bệnh viện dã chiến, test nhanh Covid-19 miễn phí cho đại diện các hộ gia đình

Trước diễn biến phức tạp về dịch bệnh trên địa bàn với số lượng ca mắc Covid-19 tăng, tỉnh Nghệ An đã triển khai lập bệnh viện dã chiến, đồng thời tiến hành test nhanh miễn phí cho đại diện các hộ dân trên địa bàn TP Vinh.

Chiều 19/6, TS. Nguyễn Văn Định, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An cho biết, 6 trường hợp có kết quả dương tính vừa được công bố, trong đó có 5 trường hợp ở TP. Vinh và 1 trường hợp ở huyện Diễn Châu.

Như vậy, tính đến thời điểm này, Nghệ An đã có 26 bệnh nhân Covid-19 (tính từ ngày 13/6 đến nay). Trong đó, thành phố Vinh có 16 bệnh nhân, huyện Diễn Châu có 8 bệnh nhân, huyện Tân Kỳ có 1 bệnh nhân và huyện Quỳ Hợp có 1 bệnh nhân. Nhiều ca bệnh đến nay chưa rõ nguồn lây, lịch trình đi lại phức tạp, tiếp xúc với  nhiều người.

Nghệ An quyết định xây dựng bệnh viện dã chiến số 1 tại Trung tâm y tế huyện Hưng Nguyên để phục vụ chăm sóc, điều trị bệnh nhân COVID-19
Nghệ An quyết định xây dựng bệnh viện dã chiến số 1 tại Trung tâm Y tế huyện Hưng Nguyên để phục vụ chăm sóc, điều trị bệnh nhân Covid-19.

 

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Nghệ An quyết định xây dựng bệnh viện dã chiến số 1 tại Trung tâm Y tế huyện Hưng Nguyên để phục vụ chăm sóc, điều trị bệnh nhân Covid-19.

Việc lập bệnh viện dã chiến được đưa ra trong bối cảnh tỉnh Nghệ An xuất hiện ngày càng nhiều bệnh nhân Covid-19 và dự kiến số ca nhiễm sẽ còn tăng trong những ngày tới. Trong khi đó, cơ sở điều trị cho các bệnh nhân Covid-19 là Trung tâm Bệnh nhiệt đới ở Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An chỉ có thể tiếp nhận được vài chục bệnh nhân.

Trước đó, Sở Y tế Nghệ An đã có văn bản gửi hàng loạt bệnh viện trên địa bàn về việc cử bác sỹ, điều dưỡng, kỹ thuật viên tham gia triển khai bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19.

Được biết, tại Trung tâm Y tế huyện Hưng Nguyên đang điều trị cho khoảng 60 bệnh nhân nội trú. Những bệnh nhân này sẽ được chuyển xuống Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh và Bệnh viện Đa khoa huyện Nam Đàn để điều trị sau khi thành lập Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19.

 Tổ chức test nhanh Covid-19 miễn phí cho đại diện các hộ gia đình trên địa bàn TP.

Theo nhận đinh từ các đơn vị chức năng tỉnh Nghệ An cho thấy, trong tổng số 26 ca bệnh ở tỉnh này tính đến nay thì có đến 23 ca nằm trong 3 chùm dịch. Điều đáng lo ngại là cả ba chùm dịch này đều mất dấu F0, tức không rõ nguồn lây ban đầu.

Nhằm khoanh vùng, dập dịch Covid-19, UBND TP Vinh sẽ triển khai test nhanh Covid-19 miễn phí cho đại diện các hộ gia đình trên địa bàn thành phố

Việc lấy mẫu sẽ được triển khai đồng bộ ra quân cùng một lúc trên 25 phường, xã và các cơ quan, đơn vị trong 2 ngày. Mỗi hộ gia đình cử một đại diện test nhanh Covid-19. Chi phí thực hiện test nhanh do ngân sách thành phố chi trả.

Hộ dân, cá nhân nào muốn đăng ký test thêm người trong gia đình sẽ thanh toán chi phí cho những trường hợp phát sinh. Kinh phí để test nhanh là 135.000 đồng/người.

Những người làm việc tại các cơ quan, doanh nghiệp sẽ đăng ký test nhanh tại nơi mình làm việc. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, phường xã tổng hợp danh sách đăng ký test nhanh gửi về UBND TP qua Phòng Y tế theo địa chỉ gmail: [email protected] trước 10h ngày 19/6. 

Việc test nhanh sẽ được bắt đầu từ tối 19/6. Dự kiến đêm nay, thành phố sẽ hoàn thành test nhanh cho 97.000 hộ với 97.000 cá nhân đại diện các hộ gia đình. Số hộ gia đình còn lại sẽ thực hiện test nhanh trong ngày 20/6.

 

 

 

Ngọc Lan
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top