Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ ba, ngày 19 tháng 4 năm 2022 | 22:46

Nghệ An tiếp nhận 34.000 liều vaccine Covid-19 cho trẻ từ 5-11 tuổi

Sở Y tế Nghệ An vừa tiếp nhận 34.000 liều vaccine Moderna ngừa Covid-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi. Hiện đang thực hiện phân bổ cho các địa phương để chuẩn bị sẵn sàng cho việc triển khai tiêm cho trẻ theo kế hoạch.

Theo đó, với vaccine Moderna, trẻ được tiêm 0,25 ml/liều; khoảng cách tiêm giữa mũi 1 và mũi 2 là 04 tuần. Thời gian vận chuyển, bảo quản, tiêm chủng của vaccine Moderna dành cho trẻ từ 05 đến 11 tuổi là 31 ngày.

Theo kế hoạch, việc tiêm cho trẻ từ 05 - 11 tuổi được bắt đầu theo thứ tự từ những trẻ lớn xuống trẻ bé hơn. Hạn cuối hoàn thành tiêm chủng cho trẻ em trong đợt này sẽ chốt vào ngày 25/04.

ttxvntiemvaccinechohocsinhnghean2711.jpg
Ảnh minh họa.

Theo thống kê, hiện Nghệ An có hơn 446.000 trẻ trong độ tuổi từ 05 đến dưới 12 tuổi. Đây là lứa tuổi rất dễ lây nhiễm Covid-19 do các cháu rất hiếu động và ý thức phòng bệnh chưa cao. Trên thực tế, chỉ tính đến cuối tháng 03/2022, toàn tỉnh đã có hơn 60.000 trẻ ở độ tuổi này bị mắc Covid-19.

Để triển khai chiến dịch, tỉnh Nghệ An đã huy động toàn bộ hệ thống chính trị, chỉ đạo các sở, ban ngành, các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh thực hiện nghiêm túc kế hoạch tiêm chủng do UBND tỉnh ban hành. Cùng với đó, tập trung vào công tác truyền thông về lợi ích của việc tiêm vaccine phòng Covid-19 để tạo được sự đồng thuận của gia đình, phụ huynh, người giám hộ và học sinh.

 

 

 

Lưu Khuyên
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top