Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 22 tháng 4 năm 2020 | 21:39

Nghệ An: Tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19

Tối ngày 22/4, UBND tỉnh Nghệ An ra công văn hỏa tốc số 2430/UBND-VX về việc tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Trong công văn hỏa tốc nêu rõ, tạm dừng các hoạt động: Tổ chức các nghi lễ, sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng tập trung đông người, tất cả các hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa, vui chơi, giải trí công cộng (ca nhạc, sân khấu biểu diễn nghệ thuật, triển lãm văn hóa, nghệ thuật, phòng tập thể hình, rạp chiếu phim, vũ trường, quán bar, nhà hàng phục vụ ăn uống đông người cùng một thời điểm, karaoke, trò chơi điện tử...); tạm dừng đón khách tham quan tại điểm tham quan, tâm linh, các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, thư viện, nhà hát, khu du lịch, điểm du lịch...; Các cơ sở dịch vụ: Phẫu thuật thẩm mỹ, làm móng, xông hơi, mát-xa, spa, cơ sở bấm huyệt, trị liệu...

 

93853283_2540541086274530_4441454289570758656_n.jpg
Công văn hỏa tốc số 2430/UBND-VX của UBND tỉnh Nghệ An về việc tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Đồng thời, hạn chế các hoạt động tụ tập đông người, các hoạt động thể dục, thể thao công cộng tập trung trên 10 người tại các sân chơi, bãi tập.

Bên cạnh đó, cho phép hoạt động đối với một số cơ sở kinh doanh, các loại hình dịch vụ khác, nhưng chủ cơ sở phải chịu trách nhiệm tổ chức không gian kinh doanh đảm bảo tuân thủ nghiêm việc tạp trung không quá 10 người tại 1 điểm vào cùng một thời điểm và phải đảm bảo việc sát khuẩn, khử trùng, chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Khuyến khích các loại hình mua bán trực tuyến, bán hàng mang đi, giao hàng tận nhà.

 

15.jpg
Cho phép hoạt động đối với một số cơ sở kinh doanh, các loại hình dịch vụ khác, nhưng chủ cơ sở phải chịu trách nhiệm tổ chức không gian kinh doanh đảm bảo tuân thủ nghiêm việc tập trung không quá 10 người tại 1 điểm vào cùng một thời điểm.

Tiếp tục dừng hoạt động vận chuyển hành khách liên tỉnh của các loại hình vận tải cho đến khi có hương dẫn mới của Ngành Giao thông vận tải; Đối với hoạt động vận tải hành khách nội tỉnh: Xe taxi, xe tuyến cố định, xe buýt thực hiện khai thác tối đa không quá 50% số chuyến (hoặc số phương tiện), các phương tiện khi hoạt động chỉ được phép chở không quá 50% số lượng ghế trên xe và không quá 20 người (kể cả lái xe, nhân viên trên xe).

Cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan nhà nước đi làm bình thường từ ngày 23 tháng 4 năm 2020, nhưng phải thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tại công sở; người đứng đầu các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ sở mình, bảo đảm sức khỏe, an toàn cho người lao động.

Cùng với đó, cho phép học sinh Trung học cơ sở, THPT, sinh viên tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các trường Đại học trên địa bàn tỉnh trở lại trường tiếp tục học tập từ ngày 27 tháng 4 năm 2020. Đối với học sinh mầm non, Tiều học trở lại trường tiếp tục học tập từ ngày 4 tháng 5 năm 2020; Giao thủ trưởng các cơ sở giáo dục, đào tạo bố trí đẩy đủ hệ thống rửa tay, dung dịch sát khuẩn và triển khai nghiêm túc công tác phòng chống dịch bệnh.

 

89464767_244821593215463_549617876718321664_n.jpg
Cho phép học sinh Trung học cơ sở, THPT, sinh viên tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các trường Đại học trên địa bàn tỉnh trở lại trường tiếp tục học tập từ ngày 27 tháng 4 năm 2020. Đối với học sinh mầm non, Tiều học trở lại trường tiếp tục học tập từ ngày 4 tháng 5 năm 2020.

Đây là văn bản thay thế các văn bản chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trước đây của UBND tỉnh, sẽ được điểu chỉnh phù hợp với các diễn biến của tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh và khi có chỉ đạo mới của Thủ tướng Chính phủ.

 

 

Lưu Khuyên
Ý kiến bạn đọc
Tags
covid19
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top