Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 27 tháng 7 năm 2021 | 7:38

Nghệ An tổ chức nhiều hoạt động tưởng nhớ, tri ân dịp 27/7

Tháng 7 trở thành dịp để tri ân, tưởng nhớ những người đã hy sinh máu thịt bảo vệ Tổ quốc. Kỷ niệm ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2021), Nghệ An đã tổ chức nhiều hoạt động thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn".

Những ngày tháng Bảy, cả nước lại tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho ngày hòa bình, độc lập và tri ân cho người trở về sau đạn bom khói lửa, gửi lại một phần máu xương nơi chiến trường để bảo vệ bình yên cho Tổ quốc, cho nhân dân. Các anh vẫn sống mãi trong các thế hệ hôm nay và mai sau.

Đây không chỉ là ngày chúng ta ghi nhớ công ơn của các anh hùng liệt sĩ, những thương binh đã anh dũng chiến đấu để giành lại độc lập, tự do cho dân tộc. Đây cũng là dịp để chúng ta có thể giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc, và cần phải làm cho thế hệ trẻ hiểu được công ơn to lớn của những anh hùng liệt sĩ, những thương binh, cựu chiến binh. Tổ quốc sẽ mãi ghi nhớ công ơn của các anh.

Xin giới thiệu một số  hình ảnh về hoạt động tưởng nhớ, tri ân anh hùng, liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An: 

img_20210726_231634.jpg
img_20210726_231650.jpg
img_20210726_231701.jpg
20210727_080145.jpg
20210727_080200.jpg
img_20210726_231712.jpg
img_20210727_075235.jpg

 

 

 

 

 

Lưu Khuyên
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top