Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 25 tháng 11 năm 2021 | 19:59

Nghệ An triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi

Từ ngày 26/11, tỉnh Nghệ An sẽ tiến hành tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ ở độ tuổi từ 12-17 tuổi. Đợt này, học sinh THPT được tiêm trước, lần lượt từ học sinh 12 xuống lớp 11 và lớp 10.

Trao đổi với PV, ông Dương Đình Chỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho biết: “Từ ngày mai (26/11), ngành y tế sẽ triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em trên toàn tỉnh trong độ tuổi từ 12-17. Đợt này, các em học sinh THPT sẽ được tiêm trước, lần lượt từ lớp 12 xuống lớp 11 và lớp 10”.

Cụ thể, số vắc xin phòng Covid-19 được bàn giao cho Nghệ An có chỉ định tiêm cho trẻ em từ 12-17 tuổi đợt này là 99.450 liều của hãng dược phẩm Pfizer. Theo thống kê, số học sinh trong độ tuổi từ 12-17 của Nghệ An hiện có là trên 310 nghìn em. Với lượng vaccine được cấp đợt này, trước mắt, tỉnh chỉ đạo triển khai tiêm cho các em khối Trung học phổ thông trên địa bàn toàn tỉnh trước, lần lượt từ lớp 12 xuống lớp 11 và lớp 10.

Để đảm bảo an toàn quá trình tiêm cho trẻ, trước đó, ngành y tế cũng đã tổ chức nhiều lớp tập huấn riêng để trang bị kiến thức, kỹ năng về tiêm chủng vắc xin Covid-19 cho trẻ cho đội ngũ nhân viên y tế. Và về cơ bản, quy cách đóng gói, liều lượng tiêm và quy trình kỹ thuật tiêm giống như tiêm cho người lớn.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 thì vắc xin chính là tấm lá chắn cần thiết để các em học sinh có thể yên tâm hơn khi đến trường.

Lưu Khuyên
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top