Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 25 tháng 10 năm 2020 | 9:20

Nghệ An: Vì miền Trung ruột thịt

Tính đến chiều 23/10, sau 4 ngày phát động ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả sau lũ lụt, toàn tỉnh đăng ký ủng hộ tại Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An là 34,2 tỷ đồng.

Chiều 23/10, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức lễ tiếp nhận ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả bão lũ. Đồng chí Lê Văn Ngọc - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An chủ trì buổi tiếp nhận.

Sau 4 ngày phát động ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả bão lụt, tính đến 17h chiều ngày 23/10, tổng đăng ký toàn tỉnh ủng hộ: 34.285.440.000 đồng (tỉnh 5.790.085.000 đồng, huyện 28.495.355.000 đồng; trong đó tiền mặt là 27,5 tỷ đồng, hiện vật là hơn 6 tỷ đồng).

Cũng trong ngày 23/10, Ban vận động tiếp tục chuyển 15 xe hàng đi vào các tỉnh miền Trung để trao tận tay các nhu yếu phẩm cho đồng bào đang gặp khó khăn do bão lũ gây ra.

 

20201021_211319.jpg
Những nồi bánh chưng nghi ngút khói tỏa khắp Nghệ An. Người người, nhà nhà... đều vì miền Trung ruột thịt.

Trước đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đã chuyển trước cho Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế mỗi địa phương 400 triệu đồng. Riêng trong ngày 23/10 đã có 15 chuyến hàng được vận chuyển để trao tận tay các nhu yếu phẩm cho đồng bào đang gặp khó khăn do bão lụt gây ra.

Được biết, toàn bộ hiện vật, nhu yếu phẩm tiếp nhận ủng hộ sẽ được Bưu điện tỉnh Nghệ An chuyên chở miễn phí từ các huyện về tỉnh và vào các tỉnh miền Trung đến với đồng bào vùng lũ.

Đồng chí Lê Văn Ngọc - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An ghi nhận và gửi lời cảm ơn sâu sắc việc làm ý nghĩa của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp đã hỗ trợ kịp thời tinh thần, vật chất động viên đồng bào miền Trung vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

 

20201021_211417.jpg
"Tất cả vì miền Trung thân yêu".

 

Lưu Khuyên
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top