Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 26 tháng 5 năm 2022 | 17:51

Người công giáo TX. Kỳ Anh đoàn kết, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, sống tốt đời, đẹp đạo

Hôm nay (26/5), Ban Đoàn kết Công giáo TX Kỳ Anh tổ chức Đại hội Đại biểu người công giáo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc TX. Kỳ Anh lần thứ II, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh, Ủy ban Đoàn kết công giáo tỉnh, lãnh đạo TX Kỳ Anh; các linh mục, nữ tu, hội đồng giáo xứ và 70 giáo dân tiêu biểu trong toàn thị xã cùng tham dự Đại hội.

Trên địa bàn toàn thị xã hiện có 16.885 đồng bào giáo dân, có 4 giáo xứ, 3 chuẩn giáo xứ, 5 giáo họ và 7 linh mục đang hoạt động mục vụ tại các xứ đạo.

 

146d4104810t68106l0.jpg

Nhiệm kỳ 2022-2027, Ban Đoàn kết Công giáo thị xã Kỳ Anh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết lương giáo.

 

Trong 5 năm qua, đồng bào công giáo TX Kỳ Anh đã hiến trên 3.750 m2 đất, 2.500 cây các loại, 4,7 km tường rào; huy động đóng góp hàng ngàn ngày công; làm được 40 km đường bê tông; trên 1 km đường thảm nhựa; 18 km rãnh thoát nước; làm mới, nâng cấp 2 nhà văn hóa thôn, 15 km đường điện chiếu sáng...

Trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, người công giáo TX Kỳ Anh đã có nhiều đóng góp trong sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân thông qua các cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Sống tốt đời, đẹp đạo”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”.

Trên lĩnh vực kinh doanh dịch vụ với các mô hình như vận tải, xây dựng, mộc dân dụng, dịch vụ xuất khẩu lao động, thu mua chế biến hải sản, hàng đông lạnh… nhiều hộ gia đình có nguồn thu đạt từ 500 triệu đến 1 tỷ đồng/năm. Đồng thời giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động tại địa phương với mức thu nhập từ 7 - 10 triệu đồng/người/tháng.

 

146d4104656t14763l0.jpg

Tham dự Đại hội có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh, Ủy ban Đoàn kết công giáo tỉnh, lãnh đạo TX Kỳ Anh; các linh mục, nữ tu, hội đồng giáo xứ và 70 giáo dân tiêu biểu trong toàn thị xã.

 

Trong công tác an sinh xã hội, cùng với sự quan tâm của các linh mục, giáo dân các xứ, giáo họ trên địa bàn thị xã đã tích cực tham gia ủng hộ xây dựng quỹ khuyến học. Trong 5 năm qua đã trao trên 1.400 suất quà, mỗi suất trị giá 300 - 500 ngàn đồng để động viên, khen thưởng những học sinh nghèo vượt khó, đạt thành tích cao trong học tập; đóng góp về tinh thần và vật chất, ngày công xây dựng mới và nâng cấp 87 nhà đại đoàn kết với tổng giá trị trên 5,2 tỷ đồng...

Về xuất khẩu lao động tại các vùng giáo, trong những năm qua tiếp tục tăng về số lượng và chất lượng. Hiện nay, có 1.238 lao động là con em giáo dân đang làm việc tại nhiều nước trên thế giới, thu nhập bình quân từ 20-40 triệu đồng/người/tháng; tỷ lệ hộ khá, hộ giàu trong các khu dân cư có đồng bào công giáo ngày càng cao, hộ nghèo giảm ở mức dưới 5%.

Cũng tại đại hội, các đại biểu đã dành nhiều thời gian phân tích, đánh giá những tồn tại, hạn chế trong phong trào thi đua yêu nước của đồng bào công giáo thị xã thời gian qua, từ đó rút ra được những nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, mục tiêu và các giải pháp trong nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Nhiệm kỳ 2022-2027, Ban Đoàn kết Công giáo thị xã Kỳ Anh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết lương giáo; tuyên truyền, vận động đồng bào ra sức thi đua lao động sản xuất, mở rộng chăn nuôi, cải tạo vườn tạp, đẩy mạnh phát triển ngành nghề; thực hiện đầy đủ chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, các cuộc vận động của MTTQ, phong trào thi đua của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, thực sự góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của TX. Kỳ Anh.

 

Hoàng Hằng
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top