Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 24 tháng 5 năm 2016 | 3:12

Người dân Sài Gòn đổ ra đường đón Tổng thống Obama

Sau khi đáp chuyến bay xuống sân bay Tân Sơn Nhất, Tổng thống Obama đã ghé thăm chùa Ngọc Hoàng (còn gọi là chùa Phước Hải) nằm trên đường Mai Thị Lựu, quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Theo kế hoạch khoảng 15 giờ, ông Obama  đến chùa Ngọc Hoàng, nhưng đến khoảng 13 giờ 30, hàng ngàn người đã đổ ra các tuyến đường Điện Biên Phủ, Đinh Tiên Hoàng, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Mai Thị Lựu để đón Tổng thống Obama. Tình hình an ninh xung quanh khu vực chùa Ngọc Hoàng bắt đầu được thắt chặt.

Hàng ngàn người đã đổ ra các tuyến đường Điện Biên Phủ, Đinh Tiên Hoàng, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Mai Thị Lựu để đón Tổng thống Obama

Hoà cùng dòng người đón Tổng thống Obama trên đường Điện Biên Phủ, chị Nguyễn Thị Hoà không khỏi xúc động. Chị Hoà chia sẻ: “Được diện kiến vị Tổng thống của một trong những cường quốc là điều có nằm mơ tôi cũng không thấy được. Có thể không đến được gần Tổng thống, nhưng thấy ông từ xa cũng là vinh dự của đời tôi”.

Cũng như chị Hoà, hàng ngàn người đã chen chúc nhau, thậm chí leo lên các con lươn để có thể thấy được Tổng thống Mỹ từ xa.

Được biết, Tổng thống Mỹ Barack Obama và đoàn đại biểu cấp cao của Hoa Kỳ sẽ thăm và làm việc tại TP. Hồ Chí Minh trong 2 ngày 24 và 25-5-2016.

An ninh được bảo vệ rất nghiệm ngặt tại các tuyến đường mà Tổng thống Mỹ Obama cùng phái đoàn đi qua

Nhằm đảm bảo chặt chẽ về an ninh chính trị, thực hiện tốt công tác phối hợp cùng nhiều lực lượng tổ chức bảo vệ thành công chuyến thăm và làm việc của ông Obama, từ 14-18 giờ ngày 24-5 và từ 6-14 giờ ngày 25-5, tạm cấm các xe tải có tải trọng hàng hóa từ 500kg trở lên; ô tô chở khách, xe taxi (trừ các xe có phù hiệu bảo vệ, xe buýt, xe vệ sinh và xe giải quyết, khắc phục sự cố; xe chở khách tuyến cố định) và hạn chế các phương tiện cá nhân hoạt động trên các tuyến đường Trường Sơn, Trần Quốc Hoàn, Nguyễn Văn Trỗi, Điện Biên Phủ, Đinh Tiên Hoàng, Võ Thị Sáu, Hai Bà Trưng, Nguyễn Du, Lê Duẩn, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Trung Trực, Chu Mạnh Trinh, Mai Thị Lựu, Nguyễn Văn Giai, Nguyễn Huy Tự.

PV báo Kinh tế nông thôn ghi lại hình ảnh người dân chờ đón Tổng thống Mỹ Obama tại chùa Ngọc Hoàng, địa điểm đầu tiên mà tổng thống Obama ghé thăm tại TP. Hồ Chí Minh.

Giang Nam - Lại Hùng

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top