Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 18 tháng 8 năm 2022 | 21:31

Người dân Thừa Thiên - Huế giao nộp súng và hung khí tự chế

Người dân ở tỉnh Thừa Thiên-Huế đã đến cơ quan công an giao nộp nhiều súng tự chế, súng quân dụng, hàng chục dao, kiếm tự chế.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa tổ chức Ngày vận động, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ qua nền tảng ứng dụng đô thị thông minh Hue-S.

Người dân đến giao nộp súng tự chế.
Người dân đến giao nộp súng tự chế.

 

Từ các nội dung tuyên truyền được đăng tải trên nền tảng Hue-S và trên Trang thông tin điện tử của Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh…, đã có nhiều người dân đến tại Phòng Cảnh sát hình sự, tự nguyện giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Ngày vận động, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ qua nền tảng ứng dụng đô thị thông minh Hue-S là một phần nội dung trong Công trình thanh niên “Phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm hình sự trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên- Huế qua hệ thống giám sát, điều hành đô thị thông minh” của Đoàn thanh niên Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Đoàn Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh đang triển khai thực hiện.

Nhiều súng tự chế, súng quân dụng đạn các loại cũng được đưa đến giao nộp.
Nhiều súng tự chế, súng quân dụng đạn các loại cũng được đưa đến giao nộp.

 

Trung tá Hồ Văn Hùng, Phó trưởng Phòng CSHS Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế, cho biết, từ các nội dung tuyên truyền được đăng tải trên nền tảng Hue-S và trên trang thông tin điện tử của Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh đã có nhiều người dân đến tại Phòng CSHS, tự nguyện giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Chỉ sau 5 ngày tuyên truyền, Phòng CSHS Công an tỉnh đã vận động 12 người dân tự nguyện giao nộp, gồm: 6 súng tự chế, 1 súng quân dụng, hơn 450 viên đạn các loại, 1 quả Đạn M175 , 36 dao, kiếm, mã tấu tự chế, 2 bình xịt hơi cay.

 

 

 

T. Thành
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top