Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 29 tháng 8 năm 2021 | 20:2

Người dân TP. Tuy Hòa hạn chế ra đường sau 18 giờ

Ngày 28/8, UBND TP. Tuy Hòa (Phú Yên) có văn bản chỉ đạo tăng cường các biện pháp chống dịch trên địa bàn thành phố.

Theo đó, kể từ ngày 29/8 đến hết thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg, tất cả người dân 16 xã, phường của TP. Tuy Hòa không ra khỏi nhà từ 18 giờ hôm trước đến 6 giờ hôm sau, trừ trường hợp cấp cứu, thiên tai, hỏa hoạn, thi hành công vụ hoặc theo yêu cầu phòng, chống dịch.
 
UBND TP. Tuy Hòa yêu cầu UBND các phường, xã thành lập tổ kiểm tra việc thực hiện phương án phòng, chống dịch. Chỉ cho phép hoạt động đối với các trường hợp có phương án phòng, chống dịch đã được UBND thành phố phê duyệt (đối với tổ chức), UBND phường, xã xác nhận (đối với hộ kinh doanh), trừ các cửa hàng bán lẻ xăng dầu, các cơ sở sản xuất kinh doanh đã có phương án phòng, chống dịch được UBND TP. Tuy Hòa phê duyệt. Lưu ý, đối với việc xác nhận mới phương án phòng, chống dịch chỉ xem xét cho phép hoạt động từ 6 giờ - 18 giờ hàng ngày.
 
01.jpg
Văn bản chỉ đạo tăng cường các biện pháp chống dịch trên địa bàn thành phố.

Ông Cao Đình Huy, Chủ tịch UBND TP. Tuy Hòa cho biết, hiện nay tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố diễn biến rất phức tạp, phát sinh trường hợp F0 trong cộng đồng có yếu tố dịch tễ, lịch sử di chuyển khó kiểm soát và dễ lây lan trong cộng đồng. Vì vậy, UBND thành phố siết chặt và tăng cường hơn nữa biện pháp chống dịch COVID-19. Địa phương yêu cầu người dân hạn chế đi ra đường, các cửa hàng, cơ sở sản xuất kinh doanh, hộ kinh doanh phải đóng cửa từ 18 giờ ngày hôm trước đến 6 giờ ngày hôm sau. Thời gian đến hết giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg.

Theo Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Phú Yên, sau hơn 2 tháng bùng phát dịch COVID-19, Phú Yên đã ghi nhận 2.603 trường hợp dương tính với SARS-Cov-2, có 2.170 người đã được điều trị khỏi COVID-19, 30 trường hợp tử vong. Ba địa phương là TP. Tuy Hòa, TX. Đông Hòa, huyện Phú Hòa và 4 xã của huyện Tuy An, gồm: An Mỹ, An Chấn, An Hòa Hải, An Hiệp tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 đến hết ngày 5/9.
 
Tính từ 8 - 19 giờ ngày 29/8, Phú Yên ghi nhận 11 ca nhiễm SARS-CoV-2, trong đó TP. Tuy Hòa 9 ca, huyện Tuy An 1 ca và 1 ca ở tỉnh khác khi sàng lọc tài xế lái xe tại chốt kiểm dịch.

Như vậy, tính đến thời điểm này, Phú Yên đã ghi nhận 2.603 ca nhiễm SARS-CoV-2.

 

 

Quốc Hùng
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top