Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 17 tháng 2 năm 2017 | 3:4

Người tiên phong đưa cây đào về thôn Núm

Hỏi thăm ông Nguyễn Văn Hưng ở thôn Núm, xã Dĩnh Trì, TP. Bắc Giang (Bắc Giang), hầu như ai cũng biết bởi ông là cựu chiến binh làm kinh tế giỏi nhất, nhì xã, là Hội trưởng Chi hội Nông dân và là Phó trưởng thôn tiêu biểu trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

Ông Hưng chăm sóc những cành đào phục vụ Tết Nguyên đán.

Trở về từ chiến trường, với ý chí, nghị lực của một người lính, trải qua  nhiều thăng trầm của cuộc sống, cuối cùng ông Hưng cũng tìm ra được hướng phù hợp để bảo đảm cuộc sống cho 9 thành viên trong gia đình chỉ trên phần đất canh tác 3,5 sào ruộng (1 sào Bắc Bộ = 360m2).

Tâm sự với chúng tôi, ông Hưng cho biết, trước kia gia đình ông có khoảng 5 sào ruộng, ông luôn trăn trở làm gì, làm như thế nào để đảm bảo cuộc sống đủ đầy cho con cháu, nhất là khi gia đình bị thu hồi 1,5 sào ruộng để chuyển sang mục đích sử dụng khác, chỉ còn vẻn vẹn 3,5 sào. Ông đã nhiều lần chuyển đổi cơ cấu cây trồng mà vẫn không thành công. Rồi ông quyết định nấu rượu, tận dụng những phụ phẩm để nuôi lợn. Tuy nhiên, những năm đầu, ông gặp nhiều khó khăn do chưa có kinh nghiệm trong chăn nuôi, đàn lợn mắc bệnh không được phát hiện kịp thời, điều trị không đúng hướng, nhiều khi chết hàng loạt, chưa kể đến giá cả thị trường bấp bênh, có thời điểm giá lợn hơi giảm mạnh khiến ông thua lỗ nhiều.

Năm 1998, ông quyết định giành phần đất nông nghiệp ít ỏi của gia đình để trồng đào, trở thành một trong những người tiên phong đưa cây đào về trồng trên đồng đất Dĩnh Trì. Có lẽ đây là hướng phát triển kinh tế đúng đắn và phù hợp với ông. Nhờ hơn hai mươi năm kinh nghiệm, giờ đây ông đã thực sự chủ động được cả vốn cũng như kỹ thuật chăm sóc cây đào. Chính vì thế mà hầu như năm nào ông cũng bán được nhiều đào nhất nhì xã. Ông Hưng cho biết: “Mỗi sào tôi trồng được khoảng 180 cây. Với giá đào một năm tuổi dao động trong khoảng 130.000 - 170.000 đồng/cây, đào hai năm tuổi 270.000- 300.000 đồng­­/cây,  trừ chi phí, gia đình thu lãi khoảng 25-27 triệu đồng/sào. Tổng thu nhập gần 100 triệu đồng/năm”.

Những năm trước, ông còn  trồng thêm hoa dơn, tuy nhiên thu nhập từ loại hoa này không cao nên ông đã chuyển hết diện tích đất sang trồng đào.

Với ông Hưng, khó khăn nhất trong quá trình trồng đào chính là việc điều tiết làm sao cho đào ra hoa đúng thời điểm Tết. Muốn điều tiết được, buộc người trồng đào phải dày dạn kinh nghiệm, thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết để can thiệp kịp thời. Những năm thời tiết ấp áp như năm nay muốn cho đào nở đúng dịp thì phải tuốt lá muộn hơn so với những năm thời tiết giá lạnh kéo dài. Vào trung tuần tháng 11, nếu thấy nụ đào mẩy chuẩn bị nở, ông hãm bằng cách vạc gốc, chặt rễ xung quanh; còn năm nào thời tiết lạnh kéo dài, hoa lâu nở, ông bơm nước kết hợp tưới phân kali để thúc đào nở sớm. Trong quá trình chăm sóc phải thường xuyên kiểm tra phát hiện kịp thời bệnh trên cây đào để có biện pháp phòng trừ kịp thời.

Theo ông Hưng, bệnh thường gặp trên cây hoa đào là bọ đỏ, rệp sáp và nấm. Mỗi loại bệnh dùng thuốc đặc trị khác nhau, nếu bệnh nặng cần phun liên tục 5 ngày một lần, phun 2-3 lần liên tục.

Ông Hưng cũng là người rất thích tìm tòi học hỏi, ông thường xuyên tham gia các lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật do Hội Làm vườn, Hội Nông dân, Trung tâm Khuyến nông tỉnh tổ chức. Qua các lớp tập huấn đó, ông mạnh dạn đưa những tiến bộ kỹ thuật áp dụng vào thực tiễn sản xuất, đưa các giống đào mới về trồng thử nghiệm. Không những làm kinh tế giỏi, ông còn có kinh nghiệm 10 năm làm Hội trưởng Chi hội Nông dân, làm Phó trưởng thôn và nay là Hội trưởng Hội Cựu chiến binh thôn Núm, luôn năng động, đi đầu trong các phong trào thể dục, thể thao của địa phương.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Trưởng thôn Núm, khẳng định, gia đình ông Nguyễn Văn Hưng là một trong số những gia đình tiêu biểu trong việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, nhiều năm liên tục đạt danh hiệu Gia đình văn hóa.

Nguyễn Thị Thanh

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top