Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 5 tháng 9 năm 2019 | 11:37

Người trồng bưởi ở Hà Tĩnh có nguy cơ trắng tay do mưa lũ

Theo Văn phòng Thường trực BCH Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Hà Tĩnh, đến sáng nay (5/9), trên địa bàn tỉnh ghi nhận 1 trường hợp tử vong do mưa lũ, có 29 xã ngập lụt, nhiều công trình hạ tầng bị hư hại.

11h sáng nay, Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh cho biết: Hiện nay, khu vực Hà Tĩnh tiếp tục có mưa to đến rất to; lượng mưa tính từ 1 giờ đến 9 giờ sáng 5/9 phổ biến 100 - 200mm.
 
mua.jpg
Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung Trung Bộ nối vùng áp thấp suy yếu từ áp thấp nhiệt đới nên trong ngày và đêm nay (5/9) toàn tỉnh có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to (lượng mưa ở vào khoảng 70 - 150mm/24h). Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1
 
buoi.jpg
Hương Khê hiện còn gần 1.500 ha bưởi Phúc Trạch chuẩn bị thu hoạch, nguy cơ thất thu.
Tính đến 5h sáng 5/9, trên địa bàn toàn tỉnh có 29 xã bị ngập, trong đó: huyện Hương Khê có 18 xã (7 xã bị ngập sâu: Hương Đô, Lộc Yên, Hương Thủy, Hương Giang, Phương Điền, Phương Mỹ, Gia Phố); huyện Hương Sơn 6 xã (Sơn Thủy, Sơn Mai, Sơn Phúc, Sơn Tiến, Sơn Phú, Sơn Bình; huyện Vũ Quang có 4 xã với 1.953 hộ bị cô lập (Đức Hương 977; Đức Liên 606, Đức Giang 250, Đức Bồng 120); huyện Can Lộc 1 xã Song Lộc.
 
 
lua.jpg
 
Toàn tỉnh có 2.855,5 ha lúa bị ngập úng (Hương Sơn: 152 ha; Vũ Quang: 09 ha; Can Lộc: 684 ha; Cẩm Xuyên: 878,5 ha; Hương Khê: 900ha, Thạch Hà: 97 ha, TX Hồng Lĩnh 119 ha); 269,5 ha hoa màu bị ngập úng (Hương Sơn: 21ha; Vũ Quang: 15,5 ha; Hương Khê: 175ha, Thạch Hà: 72 ha).
 
kk.jpg
 
Ngoài ra, còn có 1.330 ha bưởi trên địa bàn huyện Hương Khê đã đến thời kỳ thu hoạch bị ảnh hưởng, 540 vườn hộ tại xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên bị ngập cục bộ.
 
lua2.jpg

Thạch Đài là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của huyện Thạch Hà

 

Thạch Đài là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của huyện Thạch Hà khi đến nay, 650 hộ dân tại các thôn Kỳ Phong, Kỳ Sơn, Bàu Láng, Liên Vinh, Liên Hương đã bị cô lập hoàn toàn.

Ngoài ra, tại các xã Thạch Lạc, Thạch Thanh, Thạch Tân, Thạch Xuân cũng có hơn 400 hộ dân bị cô lập hoàn toàn.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh huy động gần 100 chiến sỹ cùng 3 cano thường trực tại huyện Hương Khê, hỗ trợ nhân dân vùng lũ lương thực (mì tôm, lương khô), giúp nhân dân sơ tán đến nơi an toàn.
 
ll31.jpg
Tại Phương Mỹ (Hương Khê) nước lũ tăng thêm 2m so với ngày hôm qua (4/9).
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã huy động hơn 100 chiến sỹ giúp đỡ bà con nhân dân huyện Lộc Hà thu hoạch lúa hè thu; huy động hơn 150 chiến sỹ phối hợp với dân quân tự vệ địa phương giúp nhân dân xã Kỳ Hoa, huyện Kỳ Anh khắc phục thiệt hại do lốc xoáy, sớm ổn định cuộc sống.
 
ll30.jpg
Bộ Chỉ huy Quân sự huyện Hương Khê huy động hơn 50 chiến sỹ cùng với lực lượng xung kích của địa phương giúp nhân dân các xã ngập sâu sơ tán đến nơi an toàn.
 
kk1.jpg
kk5.jpg

Đoàn TN Ngân hàng Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh chúc mừng năm học mới và trao học bổng "Cùng em nhỏ tới trường".

 

Sáng nay (5/9), hơn 400 trường ở địa bàn không bị ngập lụt trên tổng số 712 trường mầm non và phổ thông ở Hà Tĩnh tổ chức khai giảng năm học mới 2019- 2020.
 
kg.jpg
Trường tiểu học Thạch Kênh (Thạch Hà) khai giảng trong hội trường UBND xã
truong.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mưa lũ khiến 312 trường học ở Hà Tĩnh dừng khai giảng năm học mới

 

Trà Giang
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ là sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, là lễ hội truyền thống đặc trưng, niềm tự hào của người dân Hải Phòng được tổ chức thường niên vào tháng 5 gắn với kỷ niệm Ngày giải phóng Hải Phòng.

  • Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024 với hơn 20 gian hàng và khoảng 12.000 đầu sách, nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng được giới thiệu đến nhân dân thành phố Cảng.

  • Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 gắn với sự kiện công bố, đón nhận quyết định công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Đền Yên Lương (phường Nghi Thủy).

Top