Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 18 tháng 3 năm 2021 | 22:47

Nhà hàng BBQ sang trọng ở phường Thảo Điền bốc cháy ngùn ngụt

Một vụ cháy xảy ra tại nhà hàng BBQ ở phường Thảo Điền, TP Thủ Đức, giữa trưa. Ngọn lửa bao trùm nhà hàng, thiêu rụi nhiều tài sản bên trong.

Cháy do chập điện

Khoảng 11h20 trưa 18-3, người dân đi trên đường Thảo Điền, phường Thảo Điền, TP Thủ Đức phát hiện nhà hàng BBQ cháy dữ dội. Người dân xung quanh hô hoán nhau dập lửa tại chỗ nhưng bất thành.

Ngọn lửa nhanh chóng lan sang nhiều khu vực trong nhà hàng kèm theo cột khói đen bốc cao hàng chục mét khiến nhiều người dân gần đó hoảng sợ.

 

c1.jpg

Ngọn lửa bùng phát mạnh - Ảnh: M.H.

 

"Tôi đang chạy xe trên đường thì thấy nhiều người nháo nhào hô hoán bỏ chạy. Lúc tôi tới vị trí cháy thì lửa đã lớn lắm rồi, mọi người bất lực đứng nhìn", một người dân cho biết.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC TP Thủ Đức phối hợp cùng lực lượng chức năng địa phương điều nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ có mặt tại hiện trường. Đến gần 12h cùng ngày, lực lượng chức năng mới khống chế thành công vụ cháy.

Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân vụ cháy có thể là do chập điện. Đến thời điểm hiện tại vẫn chưa ghi nhận thiệt hại nào về người, tuy nhiên ngọn lửa đã thiêu rụi phần lớn quán cùng các tài sản có giá trị bên trong. 

Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng nhiều tài sản bị thiêu rụi. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.

Tây Ninh: Cháy kho chứa hàng giữa trung tâm Hòa Thành trong đêm khuya

Ngày 17.3, Công an TX.Hòa Thành (Tây Ninh) cho biết đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy kho chứa hàng thuộc cửa hàng Ngọc Hiển do ông Lê Quang Hiển (50 tuổi) làm chủ. Thông tin ban đầu, lúc 1 giờ 30 cùng ngày, anh Nguyễn Minh Hoàng (34 tuổi, người làm công cho cửa hàng) đang ngủ ở kho trên đường Nguyễn Chí Thanh (khu phố 1, P.Long Hoa, TX.Hòa Thành) thì phát hiện cháy. Anh Hoàng tri hô và dùng máy nén xịt nước chữa cháy nhưng bất thành.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phối hợp Đội chữa cháy Công an TX.Hòa Thành điều 4 xe chữa cháy và huy động thêm 2 xe chữa cháy của H.Châu Thành, H.Dương Minh Châu cùng gần 60 cán bộ chiến sĩ đến ngay hiện trường tiếp ứng.
 
c2.jpg
Hiện trường vụ cháy
 
Vào khoảng 2 giờ cùng ngày, ngọn lửa đã bao trùm hết khu vực kho chứa đồ điện, nước, đồ gia dụng, ống nhựa… với diện tích 194 m2.
 
Đến khoảng 2 giờ 25 cùng ngày, đám cháy được khống chế, ngăn không cho cháy lan sang nhà dân. Lực lượng chữa cháy tiếp tục phun nước làm mát đến 7 giờ cùng ngày mới dập tắt hoàn toàn đám cháy. Ước tính ban đầu, thiệt hại về tài sản khoảng 500 triệu đồng. Nguyên nhân ban đầu vụ cháy kho chứa hàng được xác định là do sự cố điện.
 
Huy động 4 xe cứu hỏa dập đám cháy lớn tại quán karaoke giữa TP.Sơn La

Thông tin ban đầu được biết, vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 15h chiều 18/3, tại quán karaoke Đức Hiếu 2, số nhà 516, đường Trần Đăng Ninh, Thành phố Sơn La. Ngay sau khi nhận được tin báo của người dân, các lực lượng chức năng đã đến hiện trường, phân luồng giao thông, tiến hành cứu hộ, cứu nạn và dập đám cháy.

Chị Bạch Kim - người dân tổ 2, phường Quyết Tâm, Thành phố Sơn La, ở đối diện nơi xảy ra đám cháy - cho hay: “Khoảng 3h chiều nay, có đám khói đen rất lớn bốc lên từ quán karaoke, một lúc sau thì 4 chiếc xe cứu hỏa xuất hiện. Khói đen kịt và bốc lên rất nhanh, khi đó, mọi người rất sợ đám cháy sẽ lan ra khu vực xung quanh.

 

c3.jpg
Các lực lượng chức năng đã dùng thang cẩu, đập vỡ cửa sổ để tiến hành dập tắt đám cháy.

 

Tại hiện trường, 4 chiếc xe cứu hỏa được huy động; lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn phải dùng thang cẩu, đập vỡ cửa sổ, cửa kính của các tầng để phun nước vào bên trong. Tuy nhiên, vụ hỏa hoạn xảy ra tại quán karaoke - nơi có nhiều vật liệu dễ gây cháy nổ, nhiều phòng kín nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Hiện, công tác chữa cháy vẫn đang diễn ra rất khẩn trương, thông tin ban đầu không có thiệt hại về người.

 
PV (tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top