Không còn bao lâu nữa, các nhà hát của làng kịch nghệ phía Bắc phải tự bước đi trên chính đôi chân của mình. Để có thể vững bước trên con đường tự chủ, Nhà hát Kịch Việt Nam đã và đang tìm hướng đi cho riêng mình.
Sự phối hợp giữa hai đơn vị hứa hẹn nhiều điều thú vị cho khán giả trong tương lai.
Với dàn diễn viên năng động và đầy tài năng, Nhà hát Kịch Việt Nam mong muốn sẽ tạo nên những vở diễn có giá trị nghệ thuật cao để phục vụ công chúng, đồng thời với các nghệ sỹ thì đây cũng là cơ hội để họ có những vai diễn để đời. Và việc dàn dựng lại vở bi kịch nổi tiếng “Hamlet” đã ra đời trên những cơ sở đó.
Vở kịch “Hamlet” của Đại thi hào William Shakespeare tuy không mới nhưng đã được đạo diễn, NSND Anh Tú thổi vào những nét văn hóa riêng của người Việt mà vẫn không làm phá vỡ cấu trúc của sân khấu chính kịch.
Đạo diễn, NSND Anh Tú cho biết: “Hamlet đã được dàn dựng với một phiên bản mới, trong đó có sự lồng ghép của 5 trò diễn nổi tiếng ở làng Xuân Phả (tỉnh Thanh Hóa) là Ngô Quốc, Hoa Lang, Tú Thuần, Ai Lao và Xiêm Thành đan xen vào các lớp múa làm tăng thêm tính bi-hài cho vở diễn”.
Mới đây, vở kịch “Hamlet” phiên bản Việt Nam do NSND Anh Tú đạo diễn cùng đoàn nghệ sỹ Nhà hát Kịch Việt Nam đã sang biểu diễn tại nhà hát lâu đời nhất Singapore – Victoria (từ ngày 23-27/3), với sự đồng hành của nhà tài trợ là Công ty Number 1 - Tập đoàn Tân Hiệp Phát. Đây cũng là hoạt động nhằm hưởng ứng năm Shakespeare toàn cầu 2016.
Sự kiện này được kỳ vọng sẽ tạo ra một cú đột phá trong bước tiến đến con đường tự chủ của nhà hát. Đó là lần đầu tiên nhà hát tự hoàn thiện kế hoạch cho một chuyến lưu diễn ra nước ngoài từ A đến Z. Từ ý tưởng, tìm nhà tài trợ, sang Singapore tìm rạp phù hợp với việc biểu diễn để thuê, tìm nơi ăn chốn ở cho hơn bảy chục người cho tới việc liên hệ với Đại sứ quán Việt Nam… Và sự đồng hành của nhà tài trợ đã trở thành yếu tố tiên quyết biến giấc mơ của các nghệ sỹ Nhà hát Kịch Việt Nam thành sự thật.
Ông Trần Quý Thanh, Chủ tịch tập đoàn Tân Hiệp Phát và nhà sử học Dương Trung Quốc trong buổi họp báo đưa kịch Hamlet đi Singapore.
Đây quả là một việc chưa từng có đối với Nhà hát Kịch Việt Nam. Sự kiện không chỉ thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả yêu thích kịch mà còn tạo nên nhiều cảm xúc với chính các nghệ sỹ, diễn viên trong đoàn.
Trước việc được biểu diễn tại nhà hát Victoria cổ điển nổi tiếng và lâu đời nhất của Singapore, nghệ sỹ Tạ Tuấn Minh (trong vai Hamlet) bày tỏ: “Chuyến đi này giúp chúng tôi thỏa mãn khát khao làm nghệ thuật đỉnh cao trong bối cảnh sân khấu đang còn gặp rất nhiều khó khăn như hiện nay”.
Còn với nghệ sỹ Khuất Quỳnh Hoa (vai Ôphêlia) thì đây là niềm hạnh phúc lớn. “Diễn ở trong nước đã rất vui thì khi được diễn ở nước ngoài còn vui hơn nhiều. Việc mang kịch Việt Nam ra giao lưu với bạn bè thế giới là một sứ mệnh cực lớn. Hy vọng sau đêm diễn, chúng tôi sẽ tạo được ấn tượng đủ mạnh để hình tượng Hamlet sẽ được gắn với tên tuổi của Nhà hát Kịch Việt Nam”, Quỳnh Hoa nói.
Chia sẻ về sự kiện này, Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam, ông Nguyễn Thế Vinh cho biết: “Chúng tôi đã khơi lửa, mang tới niềm đam mê, sự thúc đẩy mới để động viên các nghệ sỹ tiếp tục cống hiến hết mình cho nghệ thuật. Vậy là ước mơ đã trở thành hiện thực khi chúng tôi được đem tác phẩm của mình đi chinh phục các khán giả là những chuyên gia, cũng như những người am hiểu nghệ thuật của sân khấu thế giới”.
Ông Vinh cho biết thêm: “Để có được điều đó, chúng tôi đã thật may mắn khi tìm được người bạn đồng hành với mình là Công ty Number 1- Tập đoàn Tân Hiệp Phát, người đại diện là TS.Trần Quý Thanh, một người rất đam mê nghệ thuật và biết trân trọng những giá trị nghệ thuật”.
Cũng theo ông Vinh, lý do mà doanh nghiệp đồng hành cùng với Nhà hát Kịch Việt Nam trong sự kiện lưu diễn lần này là vì họ có chung mong muốn về sự lan tỏa. “Các nghệ sỹ thì mong muốn vở diễn tâm huyết của mình được lan tỏa đến đông đảo công chúng yêu thích kịch Shakespeare nói riêng và kịch Việt Nam nói chung cả ở trong và ngoài nước. Còn về phía doanh nghiệp, họ cũng mong muốn những sản phẩm được tạo ra từ sự tâm huyết của họ sẽ được đông đảo người tiêu dùng biết đến”, ông Vinh nói.
Trong chương trình lưu diễn, đoàn nghệ sĩ làng kịch Việt Nam đã có buổi giao lưu với cộng đồng người Việt tại khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore. Nhân dịp này, đại diện Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã trao tặng bằng khen cho một số sinh viên xuất sắc tiêu biểu hiện đang học tập tại một số trường đại học ở Singapore.
Bằng cách xây dựng những vở kịch có giá trị nghệ thuật cao, lãnh đạo Nhà hát Kịch Việt Nam mong muốn đưa nhà hát trở lại với vị trí “anh cả” trong làng kịch nghệ nước nhà.
P.V
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.