Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 5 tháng 3 năm 2017 | 5:4

Nhật hoàng và Hoàng hậu kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Việt Nam

Trưa 5/3, Nhà vua Nhật Bản Akihito và Hoàng hậu đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước lần đầu tiên tới Việt Nam từ ngày 28/2-5/3/2017 theo lời mời của Chủ tịch nước Trần Đại Quang.


Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng Phu nhân và Nhà vua Nhật Bản Akihito cùng Hoàng hậu Michiko. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Nhà vua Nhật Bản và Hoàng hậu đã hội kiến Chủ tịch nước Trần Đại Quang và dự Quốc yến do Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân chủ trì; hội kiến Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân; hội kiến Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; dự Tiệc trà do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân chủ trì. Nhân dịp này, Nhà vua Nhật Bản Akihito và Hoàng hậu đã đặt vòng hoa và viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tại các cuộc tiếp xúc, hai bên cho rằng, chuyến thăm cấp Nhà nước lần đầu tiên tới Việt Nam của Nhà vua Akihito và Hoàng hậu có ý nghĩa lịch sử trong quan hệ hai nước; tin tưởng chuyến thăm của Nhà vua Nhật Bản và Hoàng hậu góp phần tăng cường sự tin cậy, hiểu biết và tình cảm giữa nhân dân hai nước, qua đó phát triển hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản trong thời gian tới.

Sáng 2/3, Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản đã đến thăm Di tích lịch sử Văn Miếu - Quốc Tử Giám. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Tại đây, Nhật hoàng Akihito và Hoàng hậu đã gặp gỡ các cựu du học sinh Việt Nam tại Nhật Bản. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Sáng cùng ngày, Nhật hoàng Akihito và Hoàng hậu cũng đã có gặp gỡ các gia đình người Nhật sinh sống và làm việc tại Việt Nam. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Nhật hoàng Akihito cùng Hoàng hậu đã gặp gỡ 16 người, là vợ con của cựu lính Nhật Bản từng tham chiến tại Việt Nam trong Thế Chiến II. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Chiều 2/3, Nhật hoàng và Hoàng hậu đã đến tham quan Bảo tàng sinh học ở Đại học Quốc gia. Nơi đây đang lưu giữ tiêu bản cá bống trắng mà đích thân Nhà vua Akihito tặng Việt Nam vào đầu năm 1976. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Trong chiều cùng ngày, Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản cũng đã có cuộc hội kiến với Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Hai bên nhất trí, quan hệ Việt Nam-Nhật Bản đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất trong lịch sử. Năm 2018, Việt Nam và Nhật Bản sẽ kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Hai bên nhấn mạnh, việc hai nước có sự giao lưu lịch sử, nhiều nét tương đồng về văn hóa như trồng lúa nước, nuôi tằm, dệt vải và đều yêu chuộng hòa bình; cho rằng đó là nền tảng cần giữ gìn, thúc đẩy để phát triển hơn nữa quan hệ Việt Nam - Nhật Bản.

Nhà vua Nhật Bản và Hoàng hậu chia sẻ với những khó khăn của nhân dân Việt Nam do tác động của biến đổi khí hậu như hạn hán, xâm nhập mặn và ô nhiễm môi trường.

Hai bên nhất trí về việc các nước trên thế giới cần dành quan tâm đến vấn đề bảo vệ môi trường nhằm đảm bảo sức khỏe và đời sống của người dân; chia sẻ nhận thức chung về tầm quan trọng của giáo dục đối với phát triển đất nước...

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, Nhà vua Nhật Bản và Hoàng hậu đã tiếp nhân viên tình nguyện của Văn phòng Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA); gặp gỡ cán bộ Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam; giao lưu với các cựu sinh viên Việt Nam từng học tập tại Nhật Bản; gặp cộng đồng người Nhật tại Việt Nam; gặp gia đình các cựu binh Nhật đang sống tại Việt Nam; thăm Bảo tàng Sinh học (Đại học Khoa học tự nhiên-Đại học Quốc gia Hà Nội); thăm Đại Nội và nghe Nhã nhạc cung đình Huế tại Duyệt Thị Đường; thăm Nhà lưu niệm Phan Bội Châu.

Nhà vua Nhật Bản Akihito và Hoàng hậu Michiko nghe Nhã nhạc cung đình Huế tại Nhà hát Duyệt Thị Đường. (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)

Nhà vua Nhật Bản Akihito và Hoàng hậu Michiko thăm Đại nội Huế. (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)

Nhà vua Nhật Bản Akihito và Hoàng hậu Michiko thăm Đại nội Huế. (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)

Nhà vua Nhật Bản Akihito và Hoàng hậu Michiko thăm Đại nội Huế. Ảnh: Hồ Cầu-TTXVN

Nhà vua Nhật Bản Akihito và Hoàng hậu Michiko thăm Đại nội Huế. (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)

Nhà vua Nhật Bản Akihito và Hoàng hậu Michiko với các đại biểu tại Nhà lưu niệm Phan Bội Châu, số 15 đường Phan Bội Châu, phường Trường An, thành phố Huế. (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)

Nhà vua Nhật Bản Akihito và Hoàng hậu Michiko với các đại biểu tại Nhà lưu niệm Phan Bội Châu, số 15 đường Phan Bội Châu, phường Trường An, thành phố Huế. (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)

Nhà vua Nhật Bản Akihito và Hoàng hậu Michiko với các đại biểu tại Nhà lưu niệm Phan Bội Châu, số 15 đường Phan Bội Châu, phường Trường An, thành phố Huế. (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)

Theo THU PHƯƠNG (TTXVN/VIETNAM+)

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top